Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở Phú Thọ

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ có nhiều dự án trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội được triển khai. Trong đó có nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế, đóng góp vào ngân sách địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ đầu tư dự án đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 của khu đô thị.
Chủ đầu tư dự án đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 của khu đô thị.

Tuy nhiên, cũng có dự án chậm tiến độ gây khó khăn cho nhà đầu tư như hai dự án đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì. Nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thi công dự án.

Tháng 7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty cổ phần Licogi14 đầu tư dự án Khu đô thị Nam Minh Phương với diện tích 54,43 ha tại hai phường Minh Phương và Minh Nông, thành phố Việt Trì. Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm phát triển đồng bộ kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ, cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, dự án được triển khai còn góp phần kiên cố hóa hệ thống thoát nước cho hơn 700 ha, giảm tối đa tình trạng ngập úng tại một số phường, xã lân cận khi mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, dự án vẫn chưa được khởi công do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn. Diện tích giải phóng mặt bằng giao cho nhà đầu tư chỉ được 7,2 ha, đạt 13,2%.

Ông Lại Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Licogi14 chia sẻ, mặc dù hội đồng bồi thường thành phố Việt Trì và phường Minh Phương, Minh Nông đã tích cực tuyên truyền vận động, giải thích đến người dân nhưng nhiều người chưa đồng thuận với lý do đơn giá bồi thường thấp hơn so với các địa bàn lân cận như Hà Nội, Vĩnh Phúc. Do vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, mục tiêu của dự án chưa đạt được, ảnh hưởng tới nguồn lực đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của chủ đầu tư.

Tương tự, Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu triển khai từ năm 2012 trên địa bàn phường Minh Nông với diện tích 56 ha, công tác giải phóng mặt bằng cũng rất chậm. Theo Quyết định 2306/QÐ-UBND ngày 30/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2025, trong đó giai đoạn 1 là 28,3 ha.

Mặc dù được triển khai khá sớm, nhưng theo chủ đầu tư dự án, đến nay, diện tích đất đã giải phóng mặt bằng mới được 16 ha, diện tích còn lại vẫn đang trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đang gặp rất nhiều khó khăn do một số hộ dân không bàn giao mặt bằng, thậm chí không kiểm đếm với lý do giá đền bù của Nhà nước thấp cho nên người dân chưa đồng thuận. Ngoài ra, nhiều người dân vẫn đang nghe ngóng Luật Ðất đai sửa đổi để xem có thay đổi gì có lợi hay không…

Là địa phương có hai dự án nằm trên địa bàn, trong thời gian qua, phường Minh Nông đã tập trung tuyên truyền, vận động đến người dân về mục đích, ý nghĩa của dự án. Ðây đều là các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất chứ không phải dự án phải thỏa thuận thu hồi đất, do vậy, việc áp dụng đơn giá bồi thường cần theo đúng quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho người dân, tỉnh Phú Thọ đã điều chỉnh nâng đơn giá đền bù vật kiến trúc, đơn giá bồi thường theo quy định hiện tại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Nông Nguyễn Quang Chung cho biết, để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, phường đã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, trong đó, Ðảng ủy phường triển khai đến từng chi bộ; Ủy ban nhân dân phường triển khai đến các khu dân cư; các hội, đoàn thể triển khai đến các hội viên để tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân về kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch kê khai, kiểm đếm để thực hiện công tác bồi thường, qua đó giúp người dân nhận thức đúng về chủ trương, quy định của Nhà nước. Trong thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và chấp hành để công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, sớm giao mặt bằng cho các nhà đầu tư.

Việc triển khai đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Nam và Khu đô thị mới Nam Minh Phương, được xác định là hai dự án trọng điểm của tỉnh. Những dự án này sẽ góp phần chỉnh trang kiến trúc, mỹ quan đô thị, xây dựng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hình thành các tuyến đường mới, tạo sự thông thoáng trong lưu thông, phù hợp với định hướng phát triển giao thông của thành phố Việt Trì.

Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Mặc dù vậy, trong thời gian qua, tiến độ thực hiện hai dự án này còn chậm, mục tiêu của dự án chưa đạt được đã làm ảnh hưởng tới nguồn lực đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh của các chủ đầu tư cũng như việc thu hút đầu tư các dự án lớn trên địa bàn. Vì đây là hai dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất cho nên dự án chậm tiến độ do vấn đề giải phóng mặt bằng là trách nhiệm chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì và Ủy ban nhân dân các xã, phường liên quan.

“Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thiếu quyết liệt; việc báo cáo, xử lý những bất cập của các dự án còn chậm; phương pháp tuyên truyền vận động của Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì và các cấp còn thiếu sự đổi mới, sáng tạo đối với từng tình huống cụ thể của dự án…”, ông Tấn nhận xét.

Ðể đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì chỉ đạo các đơn vị liên quan và chủ đầu tư dự án hoàn thiện hồ sơ phần đất đã giải phóng mặt bằng theo hướng gọn từng khu vực, liền khoảnh; trình hồ sơ thu hồi, chuyển mục đích, giao đất đợt hai cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án (trong đó có diện tích đất và cơ sở hạ tầng chung quanh khu vực trạm bơm của Công ty TNHH MTV công trình thủy lợi Phú Thọ) để thi công đồng bộ hạ tầng; sớm hoàn thiện hồ sơ để tiến hành kiểm đếm bắt buộc làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, công bố công khai theo đúng quy định; đồng thời chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện các hộ dân có đất phải thu hồi để tuyên truyền, giải thích rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, đơn giá bồi thường… khi Nhà nước thu hồi đất để các dự án được triển khai thuận lợi.