Dương Thị Bích Thủy, nguyên Đội phó Đội trọng án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội, cùng 11 đồng phạm khác bị truy tố về các tội: hủy hoại tài sản và khai báo gian dối. 11 đồng phạm này bao gồm: Tạ Hồng Ngọc (tức Ngọc "xa lộ"), Trần Việt Sơn, Bùi Văn Giang, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Hồng Quân, Trần Việt Dũng (tức Dũng "bóng nhựa"), Trần Mạnh Khôi, Trần Thị Minh Phương, Nguyễn Tâm Tuệ.
Theo cáo trạng, gia đình anh Nguyễn Việt Dũng với gia đình Trần Việt Sơn vốn có mâu thuẫn với nhau về dải đất ven hồ Ba Mẫu (phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) từ năm 2004, nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết một cách triệt để. Mâu thuẫn ngày càng lớn, gia đình Trần Việt Sơn quyết định áp dụng "luật rừng" để "xử lý" gia đình hàng xóm.
Vốn có quen biết với Bùi Văn Giang, đầu tháng 5-2006, Trần Việt Sơn cùng anh ruột là Trần Việt Hải đến đặt vấn đề nhờ nhóm của Ngọc “xa lộ” và Dương Thị Bích Thủy "ra tay" giải quyết hộ việc tranh chấp đất đai với gia đình anh Dũng. Theo hợp đồng giữa hai bên, nhóm của Ngọc và Thủy được Trần Việt Sơn trả 150 triệu đồng để "san bằng" ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Dũng. Số tiền này được chuyển cho Ngọc và Thủy thông qua Phạm Hồng Quân và Nguyễn Minh Thành (tức Ba, được giới thiệu là cháu Dương Bích Thủy), sau đó Ngọc và Thủy tự chia nhau: Thủy nhận 80 triệu đồng, Ngọc 70 triệu đồng.
Nhận tiền, Thủy và Nguyễn Mạnh Hùng đã tổ chức một bữa ăn nhậu tại nhà hàng, mời thêm Trần Việt Dũng và một đối tượng tên Nam để cùng bàn bạc thực hiện hành vi đập nhà. Theo đó, nhóm của Ngọc sẽ đảm trách việc răn đe, đối kháng với gia đình anh Dũng để tạo điều kiện cho nhóm của Thủy “hành động”; còn Nguyễn Mạnh Hùng nhờ nhóm Trần Việt Dũng và thuê nhóm của tên Nam trực tiếp phá dỡ ngôi nhà cấp 4 (trị giá hơn 27 triệu đồng) của gia đình anh Nguyễn Việt Dũng (tại số nhà 84/304 đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng). Thời gian hành động được ấn định vào đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24-5-2006.
Đúng giờ, với những dụng cụ và hung khí đã chuẩn bị sẵn, sau khi khống chế những người làm của gia đình anh Dũng khi đó đang ở trong ngôi nhà cấp 4, hàng chục tên đầu gấu do Ngọc và Thủy thuê đã đập phá, san phẳng ngôi nhà của anh Dũng.
Tiếp đó, 7h sáng ngày 24-5-2006, để "bảo vệ thành quả" mà mình đã mất 150 triệu đồng mới có được, Trần Việt Sơn đã thuê thợ sắt làm hàng rào lưới B40, cổng sắt và gắn biển Công ty TNHH may Việt Huy trên dẻo đất. Còn Trần Thị Minh Phương ra chợ lao động ở Giảng Võ để thuê người về xúc đổ phần gạch vữa còn lại của ngôi nhà cấp 4 của anh Nguyễn Việt Dũng.
Trong khi công an quận Đống Đa đang tiến hành điều tra vụ án, biết mình sẽ sa lưới, Thủy đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Tâm Tuệ đứng ra nhận tội thay cho Thủy và đồng bọn. Ngày 29-6-2006, Tuệ đã đến phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) đầu thú và khai nhận là người được Sơn thuê phá dỡ nhà của anh Dũng ở khu vực hồ Ba Mẫu vào đêm 23-5-2006. Qua đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa, đã xác định Tuệ phạm tội khai báo gian dối.