Cuộc đua gay cấn và hứa hẹn bất ngờ

Sau khi lần lượt về nhất và về nhì trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng một, ứng cử viên độc lập E.Ma-crông và ứng cử viên cực hữu M.Lơ Pen đang đua tranh quyết liệt để bước vào vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 7-5 tới. Với những diễn biến tranh cử đang diễn ra, có thể nhận định cuộc đua “song mã” này sẽ gay cấn và tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Trong bối cảnh ngày quyết định của cuộc đua vào Điện Ê-li-dê đã cận kề, hai ứng cử viên Ma-crông và Lơ Pen đang đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình cuối tuần qua, ông Ma-crông khẳng định mục tiêu của ông là hàn gắn sự chia rẽ của nước Pháp trong mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu (EU) và tuyên bố sẽ bảo vệ EU. Ông cũng cam kết, nếu đắc cử Tổng thống Pháp, ông sẽ trừng phạt những nước thành viên gây tổn hại đến giá trị và vi phạm các nguyên tắc của EU.

Trái ngược với chủ trương nêu trên của ông Ma-crông, phát biểu trước 4.000 người ủng hộ tại thành phố Ni-xơ, bà Lơ Pen của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) cho biết, bà muốn thay thế một "EU xám xịt" bằng một "châu Âu hạnh phúc và đa sắc mầu". Bà từng tuyên bố nếu đắc cử sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Pháp trong EU, khiến nhiều người lo ngại một kịch bản Frexit (Pháp rời EU) sẽ xảy ra, đẩy EU vào nguy cơ “tan đàn sẻ nghé”. Bà Lơ Pen cũng không bỏ lỡ cơ hội công kích chính sách của ông Ma-crông khi tuyên bố: "Đất nước mà ông Ma-crông mong muốn không còn là một nước Pháp. Đó là một khoảng không, vùng đất bỏ hoang và là một căn phòng giao dịch nơi chỉ có kẻ bán người mua".

Trước đó, ông Ma-crông và bà Lơ Pen đã có cuộc đấu khẩu khá gay gắt liên quan số phận của Nhà máy thiết bị điện tử Whirlpool tại thành phố A-mi-ăng, vùng tây-bắc nước Pháp đang có kế hoạch đóng cửa vào năm 2018 để chuyển sang Ba Lan. Khi ông Ma-crông thảo luận với đại diện các tổ chức công đoàn tại Phòng Công nghiệp thành phố A-mi-ăng, cách nhà máy khoảng 20 km, thì bà Lơ Pen đã bất ngờ đến tận Nhà máy điện tử Whirlpool gặp gỡ công nhân. Tại đây, bà cáo buộc ông Ma-crông đã không đủ can đảm có mặt tại nhà máy và hứa hẹn nếu trở thành tổng thống, bà sẽ quốc hữu hóa nhà máy để bảo vệ công việc của người lao động. Ngay sau vụ này, ông Ma-crông đã tổ chức họp báo tố cáo những phát biểu của bà Lơ Pen là “mang tính mị dân”. Các nhà phân tích cho rằng, kiểu "đánh úp" của bà Lơ Pen hiệu quả và khiến đội ngũ tranh cử của ông Ma-crông không thể lơ là. Sự việc này cũng đồng thời cho thấy sự ganh đua giữa hai ứng cử viên Tổng thống này hết sức quyết liệt.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia phân tích dự báo phần thắng trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Pháp tới đây sẽ nghiêng về phía ông Ma-crông. Theo các kết quả thăm dò mới nhất, ông Ma-crông có thể giành chiến thắng trước bà Lơ Pen vào ngày 7-5 tới với tỷ lệ phiếu cách biệt lên tới 21%. Một ưu thế lớn của ông Ma-crông là ở vòng hai, nhiều khả năng các phe cánh tả, cánh hữu và trung hữu sẽ liên kết lại ủng hộ ông để chống lại bà Lơ Pen có tư tưởng cực hữu. Điều tương tự đã từng xảy ra trong cuộc bầu cử cấp vùng ở Pháp năm 2015. Khi đó, FN đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất sau vòng một của cuộc bỏ phiếu, nhưng họ đã thất bại hoàn toàn ở vòng hai.

Ông Ma-crông được đánh giá cao bởi ưu thế về sức trẻ, kinh nghiệm chính trường và lý lịch đẹp. Ngoài ra, ông đã tận dụng kỹ thuật tranh cử hiện đại khi “bản đồ hóa” chính trị các khu vực trong thành phố, phái các nhà hoạt động tiếp xúc trực tiếp với các cử tri tại nhà. Hiện tại, ông còn được nhiều nhà lãnh đạo uy tín vận động ủng hộ, trong đó có Tổng thống Ph.Ô-lăng đơ cùng hai ứng cử viên thất bại tại vòng một là cựu Thủ tướng Ph.Phi-ông và ứng cử viên đảng Xã hội B.A-mông. Cựu Tổng thống N.Xác-cô-di cuối tuần qua cũng tuyên bố ủng hộ ông Ma-crông trong cuộc đua quyết định.

Tuy nhiên, dù ông Ma-crông có nhiều ưu thế nhưng không có nghĩa là bà Lơ Pen không có cơ hội chiến thắng. Một “điểm tựa” quan trọng của bà là vấn đề chống khủng bố ngày càng được cử tri Pháp quan tâm bởi trước cuộc bầu cử vòng một vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ tiến công khủng bố, hoặc âm mưu khủng bố tại nước Pháp. Bên cạnh đó, việc bà vượt qua vòng một cuộc bầu cử hôm 23-4 với số phiếu ủng hộ sít sao cho thấy bà là đối thủ đáng gờm. Hơn nữa, trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy mạnh mẽ và bất ngờ từng xảy ra trong bầu cử Tổng thống Mỹ và cuộc trưng cầu ý dân về Brexit ở Anh năm 2016, bà Lơ Pen hoàn toàn có thể tin vào một bất ngờ tương tự trong vòng hai cuộc bầu cử lần này.

Với việc hai ứng cử viên Ma-crông và Lơ Pen đều có những thế mạnh và cơ hội thắng cử, cuộc đua vào Điện Ê-li-dê của nước Pháp vào cuối tuần tới chắc chắn sẽ hứa hẹn những gay cấn và bất ngờ. Tuy nhiên, điều đáng nói là những bất ngờ xảy ra trong cuộc đua “song mã” này không chỉ quyết định số phận của hai ứng cử viên, mà nó còn quyết định “ngã rẽ” của nước Pháp, thậm chí cả tương lai EU. Bởi vậy, với hai ứng cử viên có cương lĩnh tranh cử trái ngược nhau, ở thời điểm này, cử tri Pháp đang đứng trước hai lựa chọn tương lai: Bầu cho ông Ma-crông là lựa chọn một nước Pháp của tự do thương mại, gắn kết với EU; bầu cho bà Lơ Pen là lựa chọn một nước Pháp đóng cửa biên giới và từ giã mái nhà chung châu Âu.

Có thể bạn quan tâm