Chiều 24-10, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống G.Bush kết thúc bài phát biểu về Cuba tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, Felipe Perez Roque, đã họp báo phản đối những lời lẽ đe dọa, can thiệp và thù địch chống Cuba của Tổng thống Mỹ và khẳng định nhân dân Cuba vẫn bình tĩnh và kiên quyết giáng trả, kể cả chiến tranh hạt nhân, chứ không chịu khuất phục, đầu hàng.
Ðề cập bài phát biểu của Tổng thống Bush, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba khẳng định đây là "một bước leo thang chưa từng có trong chính sách bao vây cấm vận ngày càng khắc nghiệt chống Cuba". Ông Roque nhấn mạnh, Cuba sẽ đáp lại lời tuyên bố đe dọa đó của ông Bush bằng "tinh thần dũng cảm, gan dạ của mình".
Bộ trưởng Roque đề nghị Tổng thống Bush nên vì lợi ích chung của nhân dân hai nước mà tôn trọng quyền tự do, độc lập và tự quyết của Cuba, chấm dứt ngay chính sách thù địch can thiệp công việc nội bộ của Cuba, bãi bỏ ngay chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Ông cũng yêu cầu Tổng thống Mỹ cho phép công dân hai nước được thăm viếng lẫn nhau, và các kiều dân Cuba tại Mỹ được về thăm đất nước; trả tự do ngay cho năm chiến sĩ chống khủng bố của Cuba đang bị giam cầm ở Mỹ; dẫn độ về Venezuela hoặc xét xử tại Mỹ tên trùm khủng bố Luis Posada Carilet, thủ phạm gây ra vụ nổ phá hoại máy bay Cuba năm 1976 làm 73 người chết; đóng cửa ngay trung tâm tra tấn tù nhân ở Guatanamo, trả lại Cuba căn cứ này và không gây áp lực lôi kéo các nước khác chống Cuba.