Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 28/5, Đài Khí tượng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino mạnh hơn, nhiệt độ ở Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến sẽ nóng hơn bình thường trong năm nay và năm sau, khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh cũng đang dần tăng lên, đồng thời có thể phát triển thành siêu bão.
Đài Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 5 đêm nóng liên tiếp (đêm có nhiệt độ thấp nhất từ 28 độ C trở lên), có khả năng phá kỷ lục về số đêm nóng liên tiếp nhiều nhất trong tháng 5. Quan chức Đài Khí tượng, ông Thái Chấn Vinh (Choy Chun Wing), chỉ ra rằng không chỉ riêng Hong Kong (Trung Quốc), hiện tượng El Nino sẽ khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên thế giới tăng cao bất thường. Dưới tác động kép của tình trạng nóng lên toàn cầu và hiện tượng El Nino tương đối mạnh, dự kiến nhiệt độ trung bình cả năm nay và năm sau đều sẽ cao hơn rõ rệt. Khả năng nhiệt độ năm nay lọt vào danh sách 10 năm có mức nhiệt độ cao kỷ lục ở Hong Kong là rất lớn.
Ngay khi Đài Khí tượng phát đi cảnh báo nắng nóng gay gắt đầu tiên, Hiệp hội Hỗ trợ người cao tuổi Hong Kong đã tiếp nhận hơn 1.900 trường hợp yêu cầu trợ giúp. Trong đó, có 108 ca phải nhập viện khẩn cấp, tăng khoảng 30% so với mức trung bình. Bà Vương Hồng Hồng (Wang Honghong), Giám đốc điều hành Hiệp hội, cảnh báo người cao tuổi rất dễ bị kiệt sức và sốc nhiệt trong mùa hè. Theo khảo sát năm 2024 của tổ chức này, cứ 4 người cao tuổi thì có 1 người từng khó chịu, chóng mặt hoặc khó thở do nắng nóng. Chỉ riêng mùa Hè năm ngoái, cơ quan này đã xử lý hơn 7.700 ca cấp cứu nhập viện. Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người cao tuổi chủ động phòng tránh nắng nóng, đồng thời nhắc nhở người chăm sóc cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời.
El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên khi nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng phía Đông và Trung tâm xích đạo Thái Bình Dương ấm lên một cách bất thường và liên tục. Hiện tượng này xảy ra trung bình từ 2 đến 7 năm một lần, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, dẫn đến sự bất thường trong hoàn lưu khí quyển toàn cầu và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan dữ dội tại nhiều nơi trên thế giới.