Thành lập cụm công nghiệp Dương Huy

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Dương Huy tại phường Mông Dương. Cụm công nghiệp có diện tích gần 75 ha, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, gồm: Giao thông, cấp nước, xử lý nước thải... do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN TPA Land Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Dự kiến công tác đầu tư xây dựng sau 30 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thành lập. Cụm công nghiệp Dương Huy sẽ thu hút các ngành, nghề gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô-tô, mô-tô, xe gắn máy và các động cơ khác; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân, gia đình; giặt là, làm sạch sản phẩm dệt và lông thú; hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình; phục vụ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, Quảng Ninh đã thành lập và mở rộng 17 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 930 ha.

Đẩy nhanh đề án xây dựng khu Đại học Phố Hiến

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến, đến nay, có 2 trường đại học về đầu tư xây dựng. Đó là Trường đại học Chu Văn An (nay là Trường đại học Intracom, có quy mô diện tích sử dụng khoảng 6,25 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 34,05 tỷ đồng, hoạt động từ năm 2012); Trường đại học Thủy lợi (quy mô diện tích bàn giao giai đoạn 1 khoảng 57 ha, tổng mức đầu tư dự án 1.421 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ tháng 2/2017).

Đến tháng 6/2025, quy mô đào tạo thực tế của 2 trường đạt hơn 25.900 lượt sinh viên. Theo quyết định, Khu Đại học Phố Hiến có địa điểm xây dựng tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ (nay thuộc phường Phố Hiến, xã Tân Hưng và xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) với quy mô sử dụng đất khoảng 1.000 ha, trong đó diện tích đất sử dụng xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khoảng 700 ha và diện tích đất sử dụng xây dựng đô thị khoảng 300 ha.

Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Hoàn thành bàn giao trạm y tế về cấp xã

Sở Y tế thành phố Hải Phòng vừa tổ chức bàn giao 114 trạm y tế từ các trung tâm y tế trực thuộc sở về ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu quản lý. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn mô hình tổ chức y tế cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu là cơ quan trực tiếp quản lý trạm y tế trên địa bàn; Sở Y tế và các trung tâm y tế tiếp tục thực hiện chức năng quản lý chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát kỹ thuật; đồng thời phối hợp địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tổ chức thực hiện các chương trình y tế và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo lộ trình của thành phố.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản của Hải Phòng đạt gần 202.000 tấn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, năm 2025, sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn thành phố đạt 201.895 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; duy trì 23.930,2 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản; hoạt động nuôi trồng tiếp tục ổn định, nhiều địa phương tập trung phát triển các đối tượng nuôi chủ lực như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá rô-phi, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá vược, cua biển, cá song, cá chim vây vàng, lươn...

Nhiều diện tích nuôi thâm canh đã ứng dụng công nghệ hiện đại; một số mô hình mới như nuôi tôm trong nhà bạt, nuôi tuần hoàn, nuôi 2-3 giai đoạn được áp dụng hiệu quả, cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Đến nay, thành phố có 15 giàn bè nuôi nhuyễn thể trên biển và 10.633 ô lồng nuôi trồng thủy sản, trong đó 1.733 ô lồng nuôi biển và 8.900 ô lồng nuôi trên sông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng phối hợp các xã, phường, đặc khu nâng cấp hệ thống thủy lợi, tăng cường quan trắc môi trường vùng nuôi, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân về kỹ thuật, con giống, ứng dụng công nghệ...

39 sản phẩm OCOP caaos tỉnh được Ninh Bình xếp loại và công nhận lại

Sau sáp nhập tỉnh, đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình có 980 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên, chiếm gần 6% số lượng sản phẩm OCOP của cả nước. Sau 7 năm thực hiện, Chương trình OCOP đã thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn. Năm 2025, Chương trình OCOP tỉnh Ninh Bình tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và chất lượng.

Đến nay, Hội đồng đã phân tích, chấm điểm, xếp loại và công nhận lại sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025 đối với 39 sản phẩm. Cụ thể, có 22/22 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao; 12/13 sản phẩm đạt 4 sao. Trên cơ sở đồng ý có 4/4 sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 5 sao, Hội đồng cấp tỉnh tiếp tục trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP năm 2025 cấp Trung ương xét duyệt, công nhận.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 21%

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong năm 2025, Việt Nam đón hơn 20 triệu khách du lịch quốc tế, đạt mức tăng trưởng 21%. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch nước nhà đạt cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế/ năm, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới; khẳng định vị thế, uy tín, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Để du lịch Việt Nam phát triển vượt bậc trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 30 triệu lượt khách vào năm 2030, cần đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược dựa trên thực tiễn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2025.

du-khach-quoc-te-tham-gia-le-hoi-van-hoa-the-gioi-to-chuc-tai-ha-noi.jpg
Du khách quốc tế tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2025.

Có thể bạn quan tâm