Theo Quyết định, Khu bảo tồn biển Cô Tô-Đảo Trần có tổng diện tích 18.414,92 ha; trong đó, 13.230,5 ha diện tích các phân khu chức năng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; phân khu phục hồi sinh thái; phân khu dịch vụ-hành chính) và 5.184,42 ha vùng đệm.
Khu bảo tồn biển Cô Tô-Đảo Trần được thành lập nhằm bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, đặc thù và quan trọng; đồng thời, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên độc đáo của biển Cô Tô-Đảo Trần để phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và khai thác các giá trị không tiêu hao của các hệ sinh thái biển và cảnh quan đảo cho du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng.
Việc thành lập Khu Bảo tồn biển Cô Tô-Đảo Trần thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, phát triển kinh tế biển xanh; thúc đẩy du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương và được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu kết hợp giữa bảo tồn, phát triển và gìn giữ tài nguyên biển, đảo trong dài hạn.
Thúc đẩy đầu tư tại khu kinh tế Thái Bình
Tại buổi làm việc mới đây giữa đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình), người đứng đầu chính quyền tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xây dựng khu nhà ở xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; đồng thời, tăng cường trách nhiệm đồng hành với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Đến thời điểm này, Khu công nghiệp Liên Hà Thái đạt tỷ lệ lấp đầy 51%, thu hút hơn 50 nhà đầu tư trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký vượt 1,6 tỷ USD. Dòng vốn vào khu công nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, như: linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ ô-tô, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác và tự động hóa. Đến nay, khu công nghiệp đã tạo việc làm cho 6.872 lao động, phần lớn là lao động trẻ.
Đây là khu công nghiệp tiên phong, có sức hút lớn, góp phần hình thành chuỗi dự án xanh, thân thiện với môi trường và có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2025-2030 theo hướng hiện đại, đồng bộ, thân thiện môi trường và phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh.
Hải Phòng đứng thứ hai cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
Theo xếp hạng của Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hải Phòng đứng thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh giữ vị trí dẫn đầu). Kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của thành phố sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất Hải Dương-Hải Phòng. Đến thời điểm xếp hạng chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, thành phố đã cán mốc 1.012.243 hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận từ ngày 1/7. Trong đó, 833.248 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm 82,3%; 996.220 hồ sơ đã được giải quyết, đạt 98,4%; hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,6%; số hồ sơ còn lại đang giải quyết.
Khối sở, ban, ngành tiếp nhận 166.209 hồ sơ, gồm 123.065 hồ sơ trực tuyến (74%). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt gần 94,1%; trong đó, giải quyết trước hạn gần 95%, quá hạn 1,7%, còn 21.824 hồ sơ đang xử lý.
Khối xã, phường, đặc khu tiếp nhận 846.034 hồ sơ, với 710.183 hồ sơ trực tuyến, đạt 83,9%. Tỷ lệ giải quyết trước hạn lên tới 97,8%, quá hạn chỉ 0,42%, còn 6.213 hồ sơ đang giải quyết.
Đáng chú ý, 7/12 sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đạt từ 90,5 điểm trở lên theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; các đơn vị còn lại đạt từ 80,71 đến dưới 90,5 điểm. Toàn bộ 114 xã, phường, đặc khu đều đạt từ 91,64 điểm trở lên, tiếp tục khẳng định chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với nền hành chính thành phố.
Ninh Bình: 35 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát từ trung tuần tháng 4 trên địa bàn tỉnh, sau đó xuất hiện tại nhiều khu vực kể từ sau khi sáp nhập tỉnh. Đến ngày 4/12/2025, dịch bệnh đã xuất hiện tại 86 xã, phường của tỉnh, tổng số lợn tiêu hủy là 47.843 con (khoảng 4% tổng đàn), tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 2.879 tấn. Hiện nay, dịch bệnh đã được khống chế, có 35 xã, phường công bố hết dịch hoặc đủ điều kiện công bố hết dịch, còn 51 xã, phường đang có dịch chưa qua 21 ngày.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá, dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Ninh Bình đang từng bước được kiểm soát. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ việc tái đàn sau dịch, nhiều địa phương đã khống chế được dịch bệnh và công bố hết dịch.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, huy động nguồn lực với phương châm “4 tại chỗ”; bố trí ngay nguồn kinh phí, nhân lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, không để lây lan, dây dưa kéo dài.