Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đường lối của Đảng về công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời kỳ mới

Mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp bộ, ngành liên quan tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm được ra mắt vào thời điểm rất có ý nghĩa, đó là Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ và Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam”

Trả lời về kết quả Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 21, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án quan trọng về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như những nội dung lớn của bản sắc “cây tre Việt Nam” của nền đối ngoại, ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu động viên, chia sẻ và chỉ đạo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Thúc đẩy xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

Chiều 21/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu.
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (09/4/2003-09/4/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự, có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương, cùng đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đăng Khoa)

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong buổi làm việc sáng 29/3, tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nêu rõ, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, đó là “phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm”.
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra thành công tại Việt Nam. (Ảnh VUFO)

Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước

Dù gặp không ít thách thức sau đại dịch Covid-19, công tác đối ngoại nhân dân vẫn đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trong năm 2022. Tiếp nối thành công đó, công tác đối ngoại nhân dân được xác định đóng vai trò then chốt trong năm 2023, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cà Mau: Đối ngoại tốt giúp thêm nguồn lực phục vụ phát triển

Chiều 23/3, nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ 4, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao đổi một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác đối ngoại với Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải.

Lễ cắt băng khai trương Triển lãm trưng bày các sản phẩm thương hiệu Việt Nam tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước. 

Ngoại giao vaccine góp phần phòng, chống và thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Tiếp tục vai trò xung kích trên mặt trận đối ngoại

 

Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về những đóng góp của ngành ngoại giao, cũng như phương hướng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là lực lượng xung kích trên mặt trận đối ngoại. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. (Ảnh: Nguyễn Hồng/Báo Thế giới và Việt Nam)

Đối ngoại địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại của đất nước

Nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả đạt được trong triển khai công tác đối ngoại địa phương, cũng như các điểm mới của Hội nghị lần này. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài trả lời phỏng vấn.