Ngày hội dân vận khéo phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Dân vận khéo để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ngày 19/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh". Đây là văn bản có ý nghĩa đặc biệt, góp phần cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa trong tình hình mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố.
Sẵn sàng gặt hái những thành công mới

Sẵn sàng gặt hái những thành công mới

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội đã đề ra.
Hiệu quả từ công tác dân vận

Hiệu quả từ công tác dân vận

Dân vận khéo vẫn luôn là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với lòng nhiệt tình, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đảng viên ở khắp các địa phương trên địa bàn thành phố mang tên Bác luôn miệt mài “vác tù và” để vận động người dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vì một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”

Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”

Năm 2023, công tác dân vận của Vùng 2 Hải quân đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa rộng rãi. Mỗi hoạt động, mỗi phong trào từ công tác dân vận đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn; giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...
Người dân phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh của Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng)

Tăng cường đồng thuận xã hội qua cơ chế đối thoại

Là một cực phát triển quan trọng của cả nước, trong tiến trình bứt phá đi lên, Đảng bộ thành phố Hải Phòng xác định công tác dân vận với trọng tâm triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại có tính chất then chốt, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội đóng góp nguồn lực, trí tuệ xây dựng chính sách và thực hiện các mục tiêu phát triển.
Ảnh: Phạm Hà

Đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy vai trò công tác dân vận

Từ một tỉnh nông nghiệp, Hưng Yên đang hướng mạnh vào các mục tiêu, giải pháp để sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển nhanh và bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng. Thực tế ghi nhận đây là quá trình cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy vai trò công tác dân vận, vận hành đồng bộ, hiệu quả hệ thống chính trị từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội nhằm tăng cường nguồn lực cho các mục tiêu phát triển…
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hà Giang triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận

Ngày 23/10, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang nhằm khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác dân vận.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hưng Yên tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Chiều 17/10, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”giai đoạn 2021-2025.
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

“Tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc” là bài học lớn được đúc rút qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Công tác Dân vận là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng.
Nhiều tham luận về nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Phú Yên đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo

Toàn tỉnh Phú Yên đăng ký, thực hiện có hiệu quả gần 7.700 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”… qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp) phối hợp với Đoàn Thanh niên tuần tra bảo vệ biên giới.

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới

Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ được cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Bù Đốp đặt lên hàng đầu. Trong đó, công tác dân vận, đặc biệt là dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã góp phần nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới và nội địa, chủ động xử lý các tình huống phát sinh; phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương

Chiều 6/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Quang cảnh hội thảo khoa học.

Đồng Nai nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

Ngày 24/8, tại hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện dân vận khéo trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, công tác dân vận phải luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và gắn với các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam.

Hà Nam nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng về công tác dân vận bằng những hình thức phù hợp. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận của Đảng, chính quyền.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam.

Hà Nam nâng cao chất lượng công tác dân vận

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng về công tác dân vận bằng những hình thức phù hợp; qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quần chúng

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Công tác dân vận tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội ở Thái Nguyên

Ngày 27/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, 5 năm thực hiện Kết luận số 43- KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Quang cảnh hội nghị.

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác dân vận trong tình hình mới

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước năm 2022. Các đồng chí: Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nội vụ, chủ trì hội nghị.