Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ cho biết, tọa đàm là diễn đàn quan trọng nhằm nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và yêu cầu mới đặt ra đối với công tác dân vận trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh đô thị hóa, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây cũng là hoạt động thực tiễn quan trọng nhằm tham mưu Thành ủy nghiên cứu xây dựng chỉ thị mới về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới, phù hợp yêu cầu phát triển hiện đại và kỷ nguyên số.
Báo cáo tại tọa đàm cho thấy, năm 2025, thành phố đã xây dựng 11.935 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 7.369 mô hình tập thể và 4.566 mô hình cá nhân.
Nhiều công trình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thành phố đã gắn biển 8 công trình “Dân vận khéo” chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Hàng nghìn mô hình được khảo sát, đánh giá khen thưởng, trong đó thành phố khen thưởng 62 mô hình tiêu biểu, có cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Các mô hình dân vận khéo đã tập trung vào nhiều lĩnh vực, như: xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; giữ gìn an ninh-trật tự; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm; xây dựng đô thị văn minh; chuyển đổi số phục vụ nhân dân…
Tại tọa đàm, tham luận của các địa phương, đơn vị đều khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế phát sinh những “điểm nóng” tại cơ sở.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2026, Hà Nội đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt nhằm tạo đồng thuận xã hội, huy động sức dân, bảo đảm sự thống nhất, ủng hộ của mỗi người dân trong bảo vệ và phát triển Thủ đô.
Từ thực tiễn và các ý kiến tại tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận thật sự gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân ngay từ cơ sở.
Lực lượng dân vận cần đóng vai trò “hạt nhân lan tỏa văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội trong cộng đồng dân cư.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận đề nghị công tác dân vận phải kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và các phương thức hiện đại; tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch, mở rộng các kênh tương tác số, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, dự báo và xử lý sớm các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục phải gắn chặt với việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, đi thẳng vào những điểm nghẽn lớn của thành phố. Hệ thống dân vận được yêu cầu đồng hành chặt chẽ với thành phố trong triển khai Quy hoạch Thủ đô, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng, xây dựng các khu dân cư sáng-xanh-an toàn.