Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân ký kết thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2024-2027.

9.000 thợ lò có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm

Năm 2024, Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt hơn 17 triệu đồng/tháng, tăng 3,7% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, tập trung bằng 2 giải pháp cơ bản là người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí để tăng lương và người lao động tăng thời gian làm việc hữu ích để tăng năng suất lao động.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (bên trái) cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà Tết của Chủ tịch Quốc hội cho công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tặng quà Tết công nhân lao động

Nhiều phần quà Tết thiết thực và ý nghĩa được đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trao tận tay những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức đầm ấm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Tactician (Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) chiều 29/1.
Tổ chức thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức.

Mười năm “xây” Tết cùng người lao động

Chương trình Tết Sum vầy sau 10 năm tổ chức với quy mô toàn quốc đã thể hiện sự thống nhất, tinh thần quyết tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lợi ích của đoàn viên, người lao động, ngày càng được chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay, Chương trình đã trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn, là sự kiện nổi bật, niềm mong đợi của đoàn viên, người lao động cả nước vào dịp Tết đến, Xuân về.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đổi mới, sáng tạo vì người lao động

Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển” diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh). Dự đại hội có 279 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 500 nghìn đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn.
Các đại biểu dự hội nghị.

Nhân rộng mô hình Đội công nhân xung kích trong doanh nghiệp

Ngày 19/7, tại Bình Dương, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu công nghiệp.
Chủ tịch Hội đồng thành viên CEP Hoàng Văn Thành trao vốn vay cho khách hàng là công nhân.

Hỗ trợ vốn vay cho công nhân

Tổ chức Tài chính vi mô CEP (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các địa phương lân cận có đông lực lượng lao động như Ðồng Nai, Bình Dương… đã kịp thời hỗ trợ, cung ứng đa dạng các sản phẩm tín dụng cho công nhân, qua đó giúp người lao động phòng tránh được tín dụng đen và quản lý hiệu quả tài chính cá nhân.
Xác định rõ đối tượng mua nhà ở xã hội để bảo đảm công bằng

Xác định rõ đối tượng mua nhà ở xã hội để bảo đảm công bằng

Nêu rõ có hiện tượng nhiều đối tượng không thuộc diện được mua nhà ở xã hội nhưng vẫn “xếp hàng” để nộp hồ sơ mua nhà, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải có các biện pháp xác định rõ đối tượng được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội, nhằm bảo đảm công bằng cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp đang có nhu cầu cấp thiết.

Lắng nghe, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động

Được coi là điểm nhấn trong hoạt động của Tháng Công nhân, chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 người lao động với nhiều vấn đề sát sườn, liên quan trực tiếp tới đời sống người lao động.
Toàn cảnh Tọa đàm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu tham luận "Vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Công đoàn Văn phòng Quốc hội gửi tới Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao biểu trưng và hoa cho Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. (Ảnh THẾ CÔNG)

Sôi nổi phong trào thi đua lao động giỏi

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phong trào thi đua "Lao động giỏi", phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đã khẳng định được sức ảnh hưởng, tác dụng to lớn đối với sản xuất, kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp và công nhân lao động trên mọi lĩnh vực tích cực hưởng ứng.