Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Olivier Brochet cho biết: Huân chương Công trạng quốc gia là một trong những huân chương cao quý của Nhà nước Pháp trao tặng cho công dân Pháp có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước; đồng thời cũng được trao cho những công dân nước ngoài có đóng góp cho mối quan hệ song phương giữa Pháp và quốc gia của họ và rộng hơn là đóng góp cho xã hội.
Việc trao Huân chương Công trạng quốc gia tặng Giáo sư, Tiến sĩ Lê Danh Tuyên (nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng; hiện là Chủ tịch Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam) để ghi nhận sự nghiệp khoa học của ông có nhiều dấu ấn và có nhiều đóng góp cho quan hệ song phương Việt Nam và Pháp.
Là chuyên gia dinh dưỡng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Danh Tuyên có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của Việt Nam, nhất là trong việc bảo đảm lương thực cho người dân cũng như tham gia giải quyết những bệnh mới nổi liên quan dinh dưỡng. Những đóng góp đó hướng nhiều đến đối tượng là trẻ em và những người dễ tổn thương.
Hơn 30 năm qua, ông là người kết nối và thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Viện Dinh dưỡng (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD - Cộng hòa Pháp).
Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh, từ tháng 10/2024 hai nước Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện, các hoạt động hợp tác về nghiên cứu, đào tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng, vun đắp cho mối quan hệ hai nước; do vậy đề nghị Giáo sư, Tiến sĩ Lê Danh Tuyên tiếp tục là cầu nối hợp tác giữa các đơn vị, cũng như ngành y tế hai nước.
Phát biểu sau khi nhận Huân chương Công trạng quốc gia, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Danh Tuyên cho rằng phần thưởng cao quý này là dành cho cả một tập thể với nhiều thế hệ những người làm công tác dinh dưỡng của Việt Nam. Sự hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD - Cộng hòa Pháp) được duy trì trong thời gian dài với những kết quả thiết thực trong lĩnh vực dinh dưỡng vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Danh Tuyên mong muốn Viện Dinh dưỡng sẽ tiếp tục có hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tương lai với IRD - một viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Sự hợp tác này mang lại không chỉ lợi ích cho khoa học dinh dưỡng Việt Nam mà còn thể hiện tình hữu nghị quý báu của hai quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ.