Sáng 18/4, tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch, tại thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Hải Tiến)

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hướng về nguồn cội

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, sáng 18/4, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào.
Đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tròn hai năm Kết luận số 12/KL-TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới ra đời, vị thế và vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước ngày càng được củng cố và nâng cao. Đảng và Nhà nước tiếp tục chăm lo, khơi dậy tiềm năng và phát huy nguồn lực to lớn của kiều bào.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu làm việc với đại diện Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại New York, Mỹ.

Nguồn lực người Việt ở trong và ngoài nước - Sức mạnh để vươn xa

Dù trong quá khứ hay hiện tại, tương lai, tình yêu đất nước luôn là chất keo kết dính quy tụ đồng bào ta ở khắp năm châu, là nền tảng kiến tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và là động lực đưa đất nước ta vươn lên, hiện thực hóa lý tưởng, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu.

Tập hợp rộng rãi kiều bào ta ở nước ngoài trong khối đại đoàn kết dân tộc

Nhân một năm triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả đạt được trong công tác quan trọng này. 
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hương Diệp)

Phát triển mạnh mẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nhằm thông tin khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tình hình công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm gần đây và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tiền của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp tại Fukuoka, Nhật Bản ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng Covid-19. (Ảnh: BNG)

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ 3 tỷ đồng công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trao tặng số tiền hơn 3 tỷ đồng quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ). 

Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.