Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo TTXVN, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã giới thiệu triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với phóng viên báo chí về cuộc đời sự nghiệp, đặc biệt là hành trình đi tìm đường cứu nước của Người, và tổ chức tiệc chiêu đãi các khách mời sở tại.

Tại buổi lễ, ông Pedro de Oliveira - tác giả cuốn sách “Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam” viết bằng tiếng Bồ Đào Nha đã chia sẻ quá trình đến với những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông qua những câu chuyện, bức ảnh để khắc họa nên chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Qua những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cũng phân tích về tư tưởng, uy tín, quyết tâm, khả năng lãnh đạo phi thường trên hành trình đi tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Người cũng như ảnh hưởng của Bác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dịp để toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phát huy truyền thống yêu nước, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối và anh hùng dân tộc; cùng nhau cố gắng và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đại diện Hiệp hội Nhà báo quốc tế và ngoại giao Brazil, ông Valter Xeu đánh giá lễ kỷ niệm là sự kiện hết sức đặc biệt và có ý nghĩa. Bản thân là một người rất yêu quý Việt Nam, ông Valter Xeu đã xây dựng và thành lập trang “Việt Nam hôm nay” với những bài báo được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha để quảng bá và tuyên truyền những thành tựu của Việt Nam nói riêng và những đóng góp của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến những người bạn của Việt Nam đã giúp người dân Brazil hiểu thêm về đất nước, con người và những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dịp để toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán phát huy truyền thống yêu nước, ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối và anh hùng dân tộc; cùng nhau cố gắng và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan đã phối hợp Hội người Việt Nam tại nước này tổ chức chuỗi hoạt động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán.

Sau lễ dâng hương tưởng niệm, Đại sứ Phạm Việt Anh đã giới thiệu không gian Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán, những hình ảnh mang đậm chất nhân văn Hồ Chí Minh được ghi lại tại những thời khắc gắn liền với sự nghiệp của Người và đất nước, từ khi bôn ba tìm đường cứu nước đến những ngày lãnh đạo toàn dân kháng chiến, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhân dịp này, với mục đích đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan gìn giữ tiếng Việt và văn hóa, tri thức Việt, Đại sứ quán đã khai trương “Tủ sách Việt” tại Đại sứ quán.

Tủ sách Việt không chỉ có sách tiếng Việt, mà có cả những sách tiếng nước ngoài viết về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị lãnh đạo tiền bối. Có những cuốn sách giới thiệu về chủ trương, chính sách của Đảng, về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh cùng Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh vừa tổ chức buổi gặp mặt, dâng hương để kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ quán cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mong muốn bà con ngày càng đoàn kết và thương yêu lẫn nhau.

Đại diện bà con người Việt, ông Đỗ Văn Trọng - Chủ tịch Ban liên lạc - đã xúc động bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc đến những tình cảm yêu quý và ngưỡng mộ của người dân Bangladesh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất” của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã chiếu phim tài liệu “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”, và “Hồ Chí Minh-Tư tưởng đối ngoại”, đồng thời gửi tặng bà con hai cuốn sách về Bác đã được Đại sứ quán phối hợp các dịch giả người Bangladesh dịch ra tiếng Bangla là “Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc” và “Tiểu sử Hồ Chí Minh”.