Đồng chí Phạm Tất Thắng và đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao khen thưởng cho các em học sinh.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023

Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, khơi dậy lòng hiếu học, tinh thần phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt của các em học sinh; ghi nhận công lao nuôi dưỡng giáo dục của các bậc phụ huynh; đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước.
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Gần 1.000 đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028”.  Gần 1.000 đại biểu đại diện công đoàn của các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể tham dự.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm và sáng tạo

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trách nhiệm và sáng tạo

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định đột phá chiến lược gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.
Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI Ngọ Duy Hiểu.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

Chiều 1/10, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI đã ra mắt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 12 người. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh; Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì, điều hành thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ra mắt giao diện mới Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam tại địa chỉ https://congdoanvienchucvn.org.vn/.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

[Ảnh] Tọa đàm Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều nay (18/5), tại trụ sở Báo Nhân Dân, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ra mắt giao diện mới trang thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều nay (18/5), tại trụ sở Báo Nhân Dân sẽ diễn ra Tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức.
Trao quà tặng đại diện các đơn vị có đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Triển khai Tháng Công nhân 2022 phù hợp diễn biến dịch Covid-19

Sáng 29/4, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19”.