Tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ, viên chức phía nam

NDO - Ngày 27/10, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn khu vực phía nam năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị có sự tham gia của các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác chính sách pháp luật Công đoàn Viên chức các tỉnh.
Hội nghị có sự tham gia của các học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác chính sách pháp luật Công đoàn Viên chức các tỉnh.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, hội nghị lần này được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch 49/KH-CĐVCVN-BNV ngày 22/2/2023 giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam; chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đây là đợt tập huấn đầu tiên trong cả nước ngay sau Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Học viên tham gia hội nghị phải quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội; tập trung, nghiêm túc, dân chủ thảo luận nhằm nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.

Tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ, viên chức phía nam ảnh 1

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác chính sách pháp luật Công đoàn Viên chức các tỉnh; công đoàn trực thuộc công đoàn bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương từ Quảng Bình trở vào đã dự lớp tập huấn. Bên cạnh yêu cầu cập nhật kiến thức liên quan một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác công đoàn,

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các học viên cần đưa ra những tình huống, câu chuyện cụ thể từ thực tiễn sinh động, đa dạng ở cơ quan, đơn vị mình để cùng trao đổi, phân tích, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ công tác, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của tổ chức công đoàn.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, viên chức công đoàn các tỉnh đã thảo luận các chuyên đề: “Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam”; “Phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn”; “Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn hiện nay”; “Những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022”; “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”.

Đồng thời, các học viên đã dành nhiều thời gian trao đổi nội dung thực hành công tác vận động phát triển công đoàn, từ việc linh hoạt chuẩn bị tài liệu theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp đặc điểm, tình hình, mối quan tâm của từng loại đối tượng, và cần chứa đựng những vấn đề người lao động đang quan tâm.