Công bố kết quả Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”

NDO -

Trong bối cảnh tổ chức công đoàn, công nhân, viên chức, lao động căng mình tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng vẫn có 1.561 bài tham dự Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Nhiều bài tham dự Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” được chuẩn bị công phu.
Nhiều bài tham dự Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” được chuẩn bị công phu.

Đây là con số ấn tượng, đáng ghi nhận, thể hiện ý thức chính trị cao của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước hưởng ứng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cuộc thi đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống công đoàn. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm nhận xét về kết quả cuộc thi, ngày 28/2.

Trước đó, ngày 3/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 123 về tổ chức cuộc thi này. Sau hơn ba tháng phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo công chức, viên chức, lao động của 54 Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành. Các bài dự thi thuộc nhiều loại hình tác phẩm như: bài phản ánh, phóng sự, ký sự, xã luận… có nội dung, ý nghĩa sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Nhiều bài viết đề cao những giá trị tích cực, có ý nghĩa của tín ngưỡng, tôn giáo thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động hăng say lao động, sản xuất, những gương cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, lao động là đồng bào theo đạo, dân tộc thiểu số vượt khó sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, hay kết quả, mô hình, điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Đáng chú ý, nhiều bài thi được đầu tư công phu, giành nhiều công sức, tâm huyết, tình cảm, sưu tầm các thông tin tư liệu quý, nhiều hình ảnh minh họa, thể hiện sáng tạo. Có những bài dự thi dày đến 690 trang, với các trích dẫn văn bản, hình ảnh về dân tộc, tôn giáo, giúp các bài viết phong phú về thông tin, sinh động và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Kết quả, sau hai vòng chấm, chọn, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao: một giải nhất, ba giải nhì, bốn giải ba và 13 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất được trao cho tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung, thuộc Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam, với bài “Chính sách dân tộc, tôn giáo trong Nghị quyết của Đảng”.