Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào đã thống nhất ba mức xét tuyển đối với bậc đại học như sau:
Mức 3: Khối B: 18 điểm; các khối khác 17 điểm
Mức 2: Khối B: 15 điểm; các khối khác 14 điểm
Mức 1: Khối B: 14 điểm; các khối khác 13 điểm
Đối với hệ cao đẳng có một mức: Khối B: 11 điểm; các khối khác 10 điểm.
Theo thống kê của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ GD-ĐT, ở mức 1 là mức cao nhất sẽ có khoảng 25% thí sinh đạt mức này, ở mức 3 có khoảng trên 60%, đủ để bảo đảm nguồn tuyển cho các trường.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, nhận xét chung của Hội đồng là năm nay các khối thi có phổ điểm lý tưởng. Đường cong phổ điểm đều, không có dốc nên không gây ra những đột biến. Tuy lượng hồ sơ đăng ký năm nay giảm 20% nhưng số lượng thí sinh đến dự thi đạt 1.050 nghìn, tương đương năm ngoái và bảo đảm số lượng cho quá trình tính toán.
Hội đồng xác định tiêu chí chất lượng đầu vào năm nay gồm 33 thành viên là đại diện của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh, các trường trọng điểm, khu vực, vùng miền, các trường ngoài công lập, cao đẳng...Khác với các năm trước chỉ có duy nhất một điểm sàn, năm nay Hội đồng đã thảo luận kỹ về các tiêu chí trước khi đưa ra các mức trên. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Hội đồng thống nhất ý nghĩa của ba mức trên nằm ở chỗ sẽ giúp phân khúc nguồn tuyển, các trường thuộc nhóm cao sẽ chọn mức cao, các trường trung bình thì lựa chọn mức 2 hoặc mức 1. Các trường cũng có thể chọn mức xét tuyển tùy theo ngành khác nhau.
“Các trường cần cân nhắc để chọn mức tuyển đầu vào phù hợp sao cho bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh, uy tín chất lượng của trường cũng như quyền lợi của thí sinh”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đề nghị. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Hội đồng cũng khuyến khích các trường lấy mức cao nhất để xây dựng uy tín và giữa các trường cũng nên có sự chia sẻ với nhau.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết Bộ GD-ĐT đang xây dựng nghị định về xếp hạng các trường ĐH, CĐ, và mức điểm tuyển sinh có thể là một trong những yếu tố được đưa vào xét.