ND - 21 giờ 30 phút tối 24-7-2007, tại gầm cầu Chương Dương, phường Bồ Ðề (Long Biên, Hà Nội) các trinh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt quả tang Nguyễn Thị Mai, ngồi sau xe máy biển số 99H-3636 của Nguyễn Hoàng Hiệp chở đi giao hàng (thuốc lắc).
Khi các trinh sát ra hiệu lệnh dừng xe, Mai đã cầm cả gói ni-lông đựng 104 viên thuốc lắc ném thẳng vào người một trinh sát hòng phi tang vật chứng. Nguyễn Hoàng Hiệp rồ ga chạy trốn, nhưng các trinh sát đã đề phòng, bắt giữ được Hiệp.
Tại Cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1979, thường trú tại Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, thuê nhà tại 429 Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, khai: Mai đã có ba bằng đại học, do không có công ăn việc làm, thị mua ma túy của Nguyễn Quang Huy ở Hải Phòng để bán kiếm lời.
Tuy nhiên, khi hỏi địa chỉ của tên Huy, Mai lại khai là: Chúng buôn bán qua điện thoại, chỗ giao hàng không cố định tránh bị cơ quan công an phát hiện. Mai còn khai vài tháng nay đã nuôi và sử dụng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phạm Thanh Tùng, đều sinh năm 1990, ở Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam đi lấy hàng và giao hàng tại các các quán bar, vũ trường, các tụ điểm ăn chơi, hoặc vận chuyển hàng từ Quảng Ninh - Hải Phòng - Bắc Ninh và về Hà Nội tiêu thụ.
Ngày 26-7, qua nhận dạng do thị Mai cung cấp, các trinh sát đã tìm đến một đối tượng đi xe máy mầu đỏ, tóc nhuộm vàng, cao khoảng 1m60, đang ngồi uống nước mía tại khu vực gần ngã tư Sở Dầu ở Hải Phòng (cạnh quốc lộ 5). Năm phút sau, khi các trinh sát phát hiện mục tiêu cũng là lúc đối tượng ngồi lên xe máy. Lập tức, các trinh sát áp sát đối tượng, người giữ xe, người giữ chặt bọc ma túy hơn 100 viên ma túy tổng hợp ở túi quần bên trái của Huy, khiến hắn không kịp tẩu tán tang vật. Lúc đầu, Huy cũng loanh quanh khai là mua ma túy của một đối tượng không quen biết; việc mua bán ma túy hoàn toàn qua điện thoại để bán kiếm lời. Sau mới khai việc mua bán ma túy với Trương Tuấn Phong.
Theo mô tả của Huy, các trinh sát đi tìm một đối tượng cao khoảng 1m67, thường đi xe máy nô-vô mầu đen không biển kiểm soát. Sau gần hai tháng, gần 20 trinh sát của Ðội CSÐT tội phạm ma túy lặn lội truy tìm tại 'TP Hải Phòng vào một buổi tối đầu tháng 8-2007, các trinh sát đã phát hiện Trương Tuấn Phong, đi chiếc xe nô-vô mầu đen không biển kiểm soát đi vào một con ngõ nhỏ ở quận Lê Chân. Các trinh sát bí mật bám theo và chặn trước đầu xe. Quá bất ngờ, Phong không kịp chống trả. Trinh sát thu trong cốp xe máy của Phong một bọc ni-lông mầu trắng đựng mười hai gói ma túy tổng hợp (mỗi gói có 100 viên), tổng cộng cả bọc có 1.147 viên. Lúc đầu Phong không chịu khai nơi mua ma túy. Các điều tra viên kiên trì đấu tranh, cuối cùng Phong khai nhận vận chuyển ma túy từ Móng Cái về bán.
Như vậy, đến nay Công an quận Long Biên đã làm rõ hơn 10 đối tượng trong đường dây, đã bắt bốn đối tượng, thu giữ 1.351 viên ma túy tổng hợp (đã giám định) nhãn hiệu ATS. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ Móng Cái (Quảng Ninh) qua Hải Phòng - Bắc Ninh về Hà Nội tiêu thụ tại các tụ điểm ăn chơi. Mỗi viên ma túy tổng hợp mua tại gốc là 200 nghìn đồng, về đến Hà Nội, chúng bán với giá 350 nghìn đồng, giá bán lẻ tại các quán bar, vũ trường là 500 nghìn đồng/viên.
Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây buôn bán ma túy này.