Còn nhiều điểm ngập, sạt lở gây tắc đường tại Thanh Hóa, Nghệ An

Mưa lớn gây ngập, sạt lở tại nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa và Nghệ An, khiến hàng chục vị trí tiếp tục tắc đường. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương phân luồng, cảnh báo và huy động phương tiện khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Khắc phục sạt lở tại Nghệ An sau mưa lớn. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)
Khắc phục sạt lở tại Nghệ An sau mưa lớn. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Ngày 17/9, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc do Trung ương quản lý, trong đó có các tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý và các dự án PPP do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền, cơ bản bảo đảm giao thông thông suốt, chưa xảy ra tình trạng tắc đường.

Đường Phạm Kinh Vỹ (Nghệ An) hư hỏng nặng sau mưa lũ. (Video: Sở Xây dựng Nghệ An)

Tuy nhiên, tại một số khu vực, giao thông bị ảnh hưởng cục bộ do ngập nước và sạt lở. Trên Quốc lộ 1 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện ngập do triều cường; một số vị trí trên Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa ngập do mưa lớn. Trên nhánh tây đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế cũng ghi nhận một số điểm sạt lở.

Các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành đường bộ đang tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, bảo đảm giao thông trên các tuyến huyết mạch.

Thanh Hóa còn 30 vị trí ngập, 11 điểm sạt lở gây tắc đường

Tại Thanh Hóa, mưa lớn gây ngập nước, tắc đường tại 33 vị trí. Đến nay, nước đã rút tại 3 vị trí, cho phép phương tiện lưu thông trở lại; còn 30 vị trí tiếp tục bị ngập, trong đó có 5 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 15, 47, 217B và 25 vị trí trên các tuyến đường tỉnh.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 19 vị trí làm tắc đường. Các lực lượng chức năng đã khắc phục, thông xe tại 8 vị trí; 11 vị trí còn lại đang được tiếp tục xử lý, gồm 4 vị trí trên Quốc lộ 15C, 3 vị trí trên Quốc lộ 217 và 4 vị trí trên các tuyến đường tỉnh.

Khối lượng đất đá sạt lở ta-luy dương trên hệ thống Quốc lộ tại Thanh Hóa ước khoảng 7.098m³; trên hệ thống đường tỉnh khoảng 5.262m³. Ngoài ra, một vị trí sạt ta-luy âm trên tuyến ĐT.519 có chiều dài khoảng 20m.

Nghệ An ghi nhận 9 vị trí ngập gây tắc đường

Tại Nghệ An, ngập nước gây tắc đường tại 9 vị trí, gồm 1 vị trí trên Quốc lộ 48, 2 vị trí trên Quốc lộ 48E và 6 vị trí trên các tuyến đường tỉnh.

Trên tuyến ĐT.538, tại Km5+600, thuộc phường Hoàng Mai, xảy ra sạt lở ta-luy gây tắc đường. Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận 47 vị trí sạt lở khác trên các tuyến đường địa phương, nhưng chưa gây ách tắc giao thông.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý đường bộ tại Thanh Hóa, Nghệ An đã chủ động tổ chức đóng đường tại những vị trí ngập sâu, nguy hiểm; bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ, căng dây, cắm biển cảnh báo, cấm đường và tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Tại các điểm sạt lở, lực lượng chức năng đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tại chỗ, tập trung thu dọn đất đá, phấn đấu khẩn trương thông xe một làn, từng bước giải tỏa ách tắc, đồng thời tiếp tục xử lý các hư hỏng, thiệt hại trên tuyến.

Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình giao thông và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời cập nhật, báo cáo Bộ Xây dựng.

Có thể bạn quan tâm