Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội năm 2025 đã nhận được 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí, tăng 139 tác phẩm và 10 đơn vị tham gia so với năm 2024. Bên cạnh các cơ quan báo chí của Hà Nội, giải thu hút sự tham gia của 29 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải, cũng như sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của những người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng của Hà Nội.
Cơ cấu tác phẩm dự thi cũng khá toàn diện, trải rộng trên nhiều loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Trong đó, báo điện tử chiếm ưu thế với số lượng lớn, thể hiện xu hướng phát triển của báo chí hiện đại và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của các tác phẩm trong môi trường số.
Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay cũng được đánh giá có bước tiến rõ rệt. Các tác phẩm cơ bản bám sát những vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ lớn của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới đang diễn ra ở cơ sở. Nhiều tác phẩm đã đi sâu khai thác các nội dung như: Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính, chuyển đổi số... Đây đều là những vấn đề mang tính thời sự cao, gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng đánh giá, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu lý luận và thực tiễn. Không ít tác phẩm đã mạnh dạn áp dụng các hình thức thể hiện mới, đặc biệt trên nền tảng báo điện tử, với cách kể chuyện đa phương tiện, sinh động, hấp dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông. Thông qua các tác phẩm, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến đã được phát hiện và lan tỏa rộng rãi. Đây chính là giá trị cốt lõi của giải, khi báo chí không chỉ phản ánh mà còn góp phần cổ vũ, nhân rộng những nhân tố tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
Nhà báo Lê Thị Hương, Trưởng ban Xây dựng Đảng-Nội chính, Báo Hà Nội mới, nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, một thành viên nhóm tác giả của tác phẩm “Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân” được trao Giải Đặc biệt cho biết, nhóm phóng viên đã nỗ lực đi cơ sở, bám sát thực tiễn, tìm tòi những câu chuyện hay, gắn với những con người cụ thể trong hệ thống chính trị của thành phố, minh chứng cho tinh thần “công bộc vì dân” đang được khơi dậy mạnh mẽ từ chính quyền cơ sở.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban tổ chức cũng chỉ ra hạn chế của một số tác phẩm như: Nội dung còn mang tính khái quát, phản ánh chung chung, chưa đi sâu phân tích hoặc đề xuất được giải pháp cụ thể đối với những vấn đề đặt ra; khai thác lại đề tài cũ, chưa thật sự bám sát tiêu chí của giải, thiếu tính phát hiện; mảng đề tài về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vẫn còn khiêm tốn về số lượng tác phẩm tham gia. Điều này cho thấy cần tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để phóng viên, nhà báo mạnh dạn tiếp cận, khai thác những vấn đề khó, nhạy cảm nhưng có ý nghĩa lớn đối với xã hội.
Từ những kết quả đạt được, tại lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ IX-năm 2026, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chính thức phát động mùa giải năm 2026. Đồng chí nêu rõ: Trong bối cảnh năm 2026, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; tập trung khai thác sâu các đề tài lớn, những vấn đề mới, khó, gắn với thực tiễn triển khai các chủ trương, nghị quyết.
Các nhà báo tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính xây dựng của các tác phẩm báo chí; phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới, phát hiện và lan tỏa những mô hình hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời đổi mới hình thức thể hiện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn các tác phẩm báo chí.