Lễ trao giải Gian trưng bày xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2024. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sôi động, ấn tượng Hội Báo toàn quốc 2024

Sau ba ngày (từ 15-17/3) với nhiều hoạt động sôi nổi và hào hứng, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam-tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn cho những người làm báo và đông đảo công chúng, bạn đọc cả nước.
Công tác chuẩn bị cho Hội Báo toàn quốc 2024

Công tác chuẩn bị cho Hội Báo toàn quốc 2024

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15-17/3, Hội Báo toàn quốc 2024 là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có gần 300 cơ quan báo chí và các Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh thành trên cả nước.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4/3, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Đ/c Trương Thị Mai phát biểu ý kiến kết luận tại cuộc họp. (Ảnh: xaydungdang.org.vn)

Chuẩn bị tổ chức thật tốt Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII-năm 2023

Chiều 3/1, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII-năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Sẽ có những sửa đổi quan trọng để kinh tế báo chí tốt hơn

Một trong những vấn đề sẽ được thảo luận rộng rãi tại Hội nghị Báo chí toàn quốc ngày 21/12 tới đây là “kinh tế báo chí”. Sự phát triển của báo chí Việt Nam sẽ không thể bền vững nếu thiếu chủ trương, định hướng của Trung ương cũng như những vấn đề căn cốt là kinh tế để báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.
Tọa đàm “Vấn đề đặt ra và giải pháp tối ưu hoá quản trị tòa soạn số ở các quốc gia ASEAN”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giải pháp nào tối ưu hóa quản trị tòa soạn số đối với các quốc gia ASEAN?

Trong phiên thảo luận với chủ đề “Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp quản trị tòa soạn báo chí số ở khu vực ASEAN", các đại biểu đã chia sẻ thực tiễn, kinh nghiệm về quản trị tòa soạn số ở các quốc gia trong khu vực, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm tối ưu hóa quản trị tòa soạn số.
Các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí chúc mừng cán bộ ngành giáo dục. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các cơ quan báo chí tổ chức gặp mặt, tri ân nhà giáo dịp 20/11

Chiều 17/11, các cơ quan báo chí gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức gặp mặt các nhà giáo. Đây là dịp để những người làm báo gửi lời chúc mừng, tri ân tới đội ngũ nhà giáo, những người công tác trong ngành giáo dục trên mọi miền đất nước nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3/2023. (Ảnh THÀNH ÐẠT)

Bài 3: Đề cao vai trò nêu gương của người làm báo

Thời gian qua đã và đang xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên sợ sai, sợ trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng đạo đức trong đó có cả những người làm báo, gây bức xúc dư luận. Từ thực tế này đòi hỏi việc đề cao vai trò nêu gương của người làm báo cần được xác định như là trách nhiệm, sứ mệnh của "những người viết sử thời đại" trong tình hình hiện nay.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản

Quy định 100-QÐ/TW và Quy định 101-QÐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được đánh giá là tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản nói chung và đối với công tác cán bộ báo chí, xuất bản nói riêng. Ðể hiểu rõ hơn về hai văn bản quan trọng này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), chiều 16/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, các nhà báo lão thành.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh. (Ảnh: Duy Linh)

Báo chí tích cực tham gia quá trình đổi mới và kiến tạo phát triển đất nước

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 16/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Đoàn công tác chúc mừng Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương

Ngày 16/6, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tại Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
Đồ họa: DUY THANH

Khi tư lệnh ngành, địa phương "đặt hàng" báo chí

LTS – Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra không gian kết nối thông tin, nhất là kết nối kho tàng dữ liệu thông tin không giới hạn. Và cũng từ đó mở ra tiềm năng rộng lớn cho việc hợp tác trong truyền thông giữa báo chí và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm góp phần định hướng dư luận, tạo kênh tiếp nhận ý kiến, phản biện xã hội, kiến tạo giải pháp cho những đòi hỏi từ thực tiễn sống động.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại Hội nghị báo Đảng toàn quốc. Ảnh: DUY LINH.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Báo chí cách mạng Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác tư tưởng của Ðảng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phiên thảo luận “Chuyển đổi số và công nghệ làm báo hiện đại” tại Hội nghị Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc. ẢNH: DUY LINH

Đòi hỏi cấp thiết của hệ thống báo Đảng

Có đến 95% số cơ quan báo Đảng địa phương rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo. Đó là con số ấn tượng từ cuộc khảo sát toàn diện thực trạng các báo Đảng trên toàn quốc được công bố tại hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc lần đầu được tổ chức vào cuối năm 2022. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành đòi hỏi cấp thiết để hệ thống báo Đảng chuyển mình, bắt nhịp với đòi hỏi tuyên truyền trong giai đoạn bùng nổ thông tin.