FESTIVAL NGHỀ MUỐI VIỆT NAM
Festival nghề muối Việt Nam-Bạc Liêu năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Bạc Liêu tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/3 tại tỉnh Bạc Liêu. Sẽ có hơn 10 hoạt động chính được tổ chức tại thành phố Bạc Liêu và huyện Đông Hải. Kinh phí tổ chức sự kiện này dự kiến khoảng 15 tỷ đồng và toàn bộ được vận động xã hội hóa, không dùng ngân sách.
BẾN TRE BÀN GIAO 4 MỎ CÁT CHO NHÀ THẦU THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
Tỉnh Bến Tre vừa bàn giao 4 mỏ cát lòng sông cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù không qua đấu giá để cung cấp cho các dự án giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, có 2 khu vực khai thác đáp ứng chỉ tiêu 1,9 triệu mét khối Trung ương giao ở lòng sông Tiền thuộc xã Phú Đức (huyện Châu Thành) và xã Định Trung (huyện Bình Đại) phục vụ thi công đường bộ cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau.
THẢ HƠN 2 TRIỆU CON GIỐNG XUỐNG ĐẦM ĐÔNG HỒ
![]() |
Đại diện ngành chức năng, doanh nghiệp thả con giống tôm, cua, cá xuống đầm Đông Hồ. |
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức thả hơn 2 triệu con giống tôm, cua, cá các loại xuống đầm Đông Hồ; trong đó, có 17 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hưởng ứng thả hơn 1 triệu con tôm giống và ủng hộ hơn 29 triệu đồng mua con giống để thả.
Đây là hoạt động hằng năm được tổ chức dịp lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các ở thành phố Hà Tiên, nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái.
RAU MÀU TRÚNG MÙA, ĐƯỢC GIÁ
Nhờ thời tiết thuận lợi, giá cả nhiều mặt hàng rau màu được duy trì ở mức ổn định cao cho nên nhiều nhà nông ở Sóc Trăng rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá. Hiện, nhiều thương lái đổ về Sóc Trăng thu mua rau màu với giá cao hơn mặt bằng giá chung từ 10-20% tùy loại.
Sóc Trăng có hơn 40.000 ha đất trồng màu. Ngành nông nghiệp tỉnh tích cực hướng dẫn nông dân áp dụng canh tác rau màu theo quy trình VietGAP, hướng hữu cơ…
HẬU GIANG TĂNG 28.000 HA TRỒNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO
![]() |
Các mô hình triển khai theo Đề án chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Hậu Giang mang lại hiệu quả. |
Năm 2024, tỉnh Hậu Giang sản xuất được gần 16.000 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình canh tác tiên tiến giúp nông dân thay đổi tập quán sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm môi trường, sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng.
Năm 2025, tỉnh sẽ tăng diện tích vùng lúa chất lượng cao lên 28.000 ha, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.