Cơ hội lớn từ công nghệ 3G

ND - Năm 2010 được hứa hẹn là năm "bùng nổ" các dịch vụ thông tin di động công nghệ thế hệ thứ 3 (3G) sau khi công nghệ này đã chính thức được triển khai tại Việt Nam vào cuối năm 2009. Như vậy, những dịch vụ viễn thông tiên tiến, hiện đại nhất trên thế giới hiện nay như điện thoại có hình, truyền hình di động, xem phim, nghe nhạc trực tuyến... sẽ không còn lạ với người dân Việt Nam.

Với công nghệ 3G, việc truy cập in-tơ-nét tốc độ cao từ điện thoại di động; trực tiếp thấy hình ảnh của bạn bè, người thân khi đang nói chuyện điện thoại hay xem những kênh truyền hình yêu thích qua điện thoại... trở nên dễ dàng với các thuê bao di động. Những dịch vụ tiện ích này đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 10-2009 khi mạng di động VinaPhone khai trương mạng 3G. Ðây là mạng di động đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ 3G, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong lĩnh vực thông tin di động nước ta. Tiếp theo VinaPhone, mạng MobiFone cũng đã ra mắt các dịch vụ 3G, đem lại nhiều cơ hội lựa chọn cho người sử dụng. Một mạng di động lớn khác là Viettel Mobile cũng đang tiến hành thử nghiệm dịch vụ 3G tại 18 tỉnh, thành phố để chuẩn bị cung cấp chính thức dịch vụ này vào đầu năm 2010. Viettel sẽ đầu tư hơn 12 nghìn tỷ đồng xây dựng hạ tầng cho mạng 3G nhằm đạt mục tiêu trở thành mạng có vùng phủ sóng 3G rộng nhất với hơn 10.000 trạm node-B, đưa dịch vụ 3G tới hơn 90% dân số Việt Nam. Còn liên danh EVN Telecom và Hanoi Telecom cũng đang gấp rút triển khai để nhanh chóng ra mắt mạng 3G trong năm 2010.

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm thích hợp để các mạng di động đưa ra các dịch vụ 3G tại thị trường Việt Nam. Công nghệ 3G đã được triển khai thành công trên thế giới từ nhiều năm nay và việc phát triển công nghệ này là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp thông tin di động trong nước bởi Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế thì thị trường thông tin di động nước ta cũng là thị trường toàn cầu, điều này đòi hỏi những dịch vụ di động tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới cũng phải được triển khai tại Việt Nam. Hơn nữa, dân số nước ta với hơn 86 triệu người, trong đó, phần lớn là người trẻ tuổi, năng động, sáng tạo rất cần những công nghệ mới. 3G chính là công nghệ đáp ứng nhu cầu của họ và việc khai thác công nghệ này là cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng với các doanh nghiệp. Giám đốc Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone Lê Ngọc Minh cho rằng, công nghệ 3G sẽ giống như công nghệ GSM khi xuất hiện lần đầu tại Việt Nam vào năm 1993 với việc ra đời mạng di động MobiFone và cho đến nay, không ai còn nghi ngờ về sự thành công của công nghệ này. Trong khoảng một đến hai năm nữa, 3G sẽ mở ra cuộc sống mới về băng thông rộng, thay đổi nhiều thói quen tiêu dùng của người sử dụng điện thoại di động. Với công nghệ 3G, điện thoại di động trở thành chiếc máy tính thu nhỏ, có thể cung cấp mọi dịch vụ, không chỉ về âm thanh, hình ảnh mà cả số liệu, dữ liệu... đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin thuận tiện và nhanh chóng. Không chỉ vậy, việc phát triển thành công dịch vụ 3G sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ phổ cập các dịch vụ viễn thông tới vùng sâu, vùng xa, nhất là những vùng không thể kéo cáp viễn thông tới, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, giúp chia sẻ thông tin, kiến thức, vui chơi, giải trí hay học tập, làm việc thuận lợi và hiệu quả hơn.

Theo tính toán của VMS-MobiFone, sẽ có khoảng 10-15% trong tổng số 30 triệu thuê bao di động 2G của MobiFone chuyển sang sử dụng dịch vụ 3G. Còn với mạng VinaPhone, ngay trong năm 2009, mạng lưới của VinaPhone đã sẵn sàng đón nhận ba triệu thuê bao 3G. Bước sang năm 2010, thị trường thông tin di động nước ta sẽ đón nhận thêm ba mạng di động nữa tham gia cung cấp dịch vụ 3G là Viettel Mobile, EVN Telecom và Hanoi Telecom. Vì thế, sự cạnh tranh thu hút thuê bao 3G trong năm 2010 sẽ trở nên quyết liệt hơn và chất lượng dịch vụ 3G được các mạng di động xác định là yếu tố quyết định sự cạnh tranh thành công. Theo Giám đốc VMS-MobiFone Lê Ngọc Minh, khó khăn lớn nhất khi triển khai công nghệ 3G chính là việc kết nối mạng 2G hiện tại với mạng 3G. Nhìn sang các nước láng giềng như Xin-ga-po, hãng viễn thông Singtel đã phải mất gần hai năm để làm việc này. Vì vậy, triển khai mạng 3G đi sau cũng có thuận lợi là rút kinh nghiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trước đó để không vấp phải những sai lầm.

Ngoài yếu tố chất lượng dịch vụ được bảo đảm ngay khi ra mắt dịch vụ, nhiều chuyên gia cho rằng, để có thể triển khai thành công công nghệ 3G tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những dịch vụ 3G phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Không phải cứ dịch vụ nào đã thành công trên thế giới đều có thể áp dụng vào thị trường Việt Nam mà ngược lại nhà khai thác phải biết lựa chọn những dịch vụ phù hợp văn hóa, thói quen tiêu dùng của người Việt Nam. Bên cạnh đó, công nghệ 3G phát triển, cùng với nó là việc xuất hiện nhiều thiết bị đầu cuối hiện đại có nhiều tính năng khác nhau. Vì vậy doanh nghiệp cần kết hợp với các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối để tích hợp những phần mềm dịch vụ 3G vào thiết bị, làm cho dịch vụ 3G trở nên dễ dàng sử dụng, gần gũi với mọi người.

Chắc chắn năm 2010, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều cơ hội hưởng những lợi ích thiết thực của các dịch vụ 3G đem lại. Giám đốc Công ty VinaPhone Lâm Hoàng Vinh cho rằng, bằng việc nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới 3G, trong thời gian tới, mạng 3G sẽ được phủ sóng khắp đất nước và mọi người dân Việt Nam sẽ ngày càng gần gũi hơn với các dịch vụ di động tiên tiến 3G.

HẢI THU

Có thể bạn quan tâm