- Đây là lần đầu tiên một chương trình tương tự được tổ chức tại Việt Nam, ông có thể cho biết mục đích của việc tổ chức này?
- AEI Việt Nam là cơ quan thuộc Tổng lãnh sự quán Australia và là cơ quan chính phủ đại diện cho Bộ Giáo dục, khoa học và đào tạo Australia tại Việt Nam. Nhiệm vụ của cơ quan này là phát triển và thúc đẩy hợp tác về giáo dục giữa Australia và Việt Nam.
Có những lý do sau đây khiến chúng tôi quyết định tổ chức chương trình này: thứ nhất là thời gian qua, nhu cầu thông tin về giáo dục tại Australia ngày càng tăng; thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu những trường tiên tiến và có uy tín nhất Australia đến phụ huynh và học sinh Việt Nam có nhu cầu đi du học tại các trường phổ thông Australia.
Tại triển lãm này, phụ huynh, học sinh và những người quan tâm đến giáo dục phổ thông Australia sẽ có cơ hội tiếp xúc và được tư vấn trực tiếp bởi 25 đơn vị tham gia triển lãm từ nhiều tiểu bang của Australia.
Kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển mạnh người dân ngày càng có thu nhập cao và ổn định, do đó nhu cầu du học của người Việt Nam cũng ngày càng tăng và chúng tôi chọn TP Hồ Chí Minh để tổ chức vì đây là nơi có tiềm năng nhất về du học sinh. Australia là một môi trường học tập thật tốt đối với du học sinh Việt Nam vì tính thân thiện và gần gũi, cộng đồng người Việt sống tại Australia cũng đông, khoảng 250.000 người.
Hiện nay, trong số hơn 4.000 du học sinh tại Australia, có khoảng hơn 400 hoc sinh Việt Nam đang học ở các trường phổ thông.
- Độ tuổi nào thì ứng viên có thể đăng ký đi du học được, và ông có thể giới thiệu một số nét về sinh hoạt học tập của các em tại các trường phổ thông ở Australia?
- Học sinh cấp II là có thể đăng ký đi du học. Điều băn khoăn nhất của các bậc phụ huynh là các du học sinh còn quá nhỏ, nên theo luật của Australia, các trường chỉ nhận học sinh dưới 18 tuổi khi có người của gia đình bảo hộ, hoặc nhà trường sẽ thu xếp giúp .Điều này cũng bắt buộc như phải mua bảo hiểm được quy định khi nộp hồ sơ xin visa. Chương trình học ở Australia là học hai buổi. Có hai hình thức: nội trú và ngoại trú (đối với học sinh có người thân làm bảo hộ).
Vì các em thuộc nhiều trình độ khác nhau, đặc biệt là về Anh ngữ, tuy chúng tôi cũng có tổ chức những chương trình phục vụ Anh ngữ nhưng điều quan trọng là các em cần chuẩn bị kỹ năng Anh ngữ tại Việt Nam trước khi du học. Có như thế các em mới có thể theo kịp các chương trình học được giảng bằng tiếng Anh. Về học phí, du học sinh phổ thông, thì theo tôi được biết, tùy theo trình độ, khoảng từ 6.000 đến 12.000 đô la Australia/năm. Thông thường thì học phí trường công thấp hơn trường tư.
- Được biết tại "Ngày hội giáo dục phổ thông Australia" cũng sẽ có các trường giới thiệu về học bổng, thưa ông?
- Đúng vậy, thí dụ có các trường như: Trường St Paul's International College (bán phần và toàn phần học phí); trường The Scots College (nhiều học bổng nhưng phải thi); trường St Joseph's College (hai học bổng 50% học phí cho lớp 12) hay trường Taylors College (ba học bổng 50% học phí cho năm đầu tiên tại trường Sydney, NSW), v.v. Các bạn quan tâm hãy đến Triển lãm để được tư vấn cụ thể. Thí dụ như nộp hồ sơ xin cấp học bổng cần mang theo học bạ để tiện việc xem xét hồ sơ. Lần này có tất cả chín trường Australia cung cấp trực tiếp học bổng cho học sinh.