Cách đây gần hai năm, vào tháng 6-2005, CMS đã từng công bố máy tính thứ 100.000 của mình là chiếc máy tính Thánh Gióng, một trong những dòng máy tính đang bán chạy nhất của CMS.
Đánh giá về sự kiện này, ông Phạm Đức Tiến, Phó Giám đốc sở Công nghiệp Hà Nội cho rằng, đây là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Công ty Máy tính CMS nói riêng và ngành sản xuất công nghiệp phần cứng của Việt Nam nói chung, bởi chỉ trong hai năm CMS đã nâng con số máy tính xuất xưởng lên gấp đôi so và tiếp tục trở thành thương hiệu máy tính Việt Nam đầu tiên sản xuất vượt ngưỡng 200.000 chiếc.
Theo ông Tiến, thành công này của CMS là minh chứng cho thấy máy tính thương hiệu Việt đang ngày càng tạo dựng được niềm tin và uy tín đối với người tiêu dùng Việt Nam, có đủ khả năng và năng lực để cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu máy tính nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO.
Ông Nguyễn Phước Hải, Tổng Giám đốc CMS, cho biết, việc máy tính thứ 200.000 là một chiếc máy tính xách tay là sự trùng hợp, nhưng cũng là dấu mốc thể hiện quyết tâm và định hướng chiến lược của CMS là sản xuất máy tính xách tay.
Mục tiêu của CMS là sẽ chiếm 10% thị phần máy tính xách tay tại Việt Nam vào năm 2010 và nằm trong tốp ba nhà cung cấp máy tính xách tay cho thị trường nội địa, sánh ngang các hãng máy tính nổi tiếng thế giới như Lenovo, HP...
Cũng trong sáng nay, đại diện Bộ Công Thương đã thay mặt Bộ trưởng trao tặng bằng khen cho CMS vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh.