Chuyển mô hình hoạt động Tổng công ty điện lực miền Nam và Tổng công ty điện lực TP HCM

NDĐT- Ngày 20-4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty điện lực Miền Nam và Tổng Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới: Tổng công ty mẹ - công ty con.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Công ty điện lực Miền Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty điện lực 2 và chuyển quyền sở hữu vốn nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai từ Tập đoàn điện lực Việt Nam về Tổng Công ty điện lực Miền Nam.

Tổng Công ty điện lực Miền Nam quản lý lưới điện phân phối từ 110KV trở xuống và kinh doanh điện trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố miền trung, miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long kể từ tỉnh Bình Thuận trở vào.

Bắt đầu từ thời điểm này, sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty là 28,6 tỷ kwh, phục vụ năm triệu khách hàng với doanh thu khoảng 27.000 tỷ đồng/năm. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty trong thời gian tới là: phục vụ tốt hơn khách hàng; triển khai dự án cấp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc và các công trình liên quan để cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc; triển khai các dự án cấp điện cho 45.000 hộ dân tộc người Khơ-me tại các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu; bảo đảm cung cấp điện cho các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là cấp điện cho công tác tưới tiêu nông nghiệp, phát triển nông thôn, chế biến xuất khẩu và điện khí hóa nông thôn.

Tính đến thời điểm này, ở khu vực do Tổng Công ty điện lực Miền Nam quản lý, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 95,5% trong đó số hộ dân ở nông thôn có điện là 94,49%, số xã đất liền là 99,89%.

Tổng Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh.

Với mô hình mới, Tổng Công ty điện lực TP Hồ Chí Minh đề ra hai mục tiêu chiến lược xuyên suốt là: bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy cho sự phát triển của thành phố và tập trung phát triển các nguồn lực, nâng cao uy tín thương hiệu của Tổng Công ty với năm nhóm nhiệm vụ: nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng điện, trọng tâm là dịch vụ chăm sóc khách hàng; luôn đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; tập trung phát triển nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực, để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần thi đua của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty để cùng phát triển bền vững; luôn đi tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Có thể bạn quan tâm