Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Chuyển giao công nghệ
Có 104 kết quả
Ngày 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ trong đợt 1 năm 2026. Chính sách hỗ trợ tới 50% lãi suất được kỳ vọng giảm chi phí vốn, thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.
Sáng 14/9, tại tỉnh Vĩnh Long, Cục Đổi mới sáng tạo phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất giải pháp thực thi cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống”.
Ngày 22/8, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Hệ thống đường sắt thông minh: Đổi mới sáng tạo vào thực tiễn-SRS 2026 (The 1st International Forum on Smart Rail Systems: Innovation into Practice).
Trong mô hình phát triển mới, Việt Nam cần chuyển từ một nước nhận FDI gia công sang một quốc gia hấp thụ và làm chủ công nghệ thông qua thế hệ FDI mới. Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam, nguyên Cục trưởng Đầu tư nước ngoài về vấn đề này.
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) và Hiệp hội Doanh nghiệp công nghệ sản xuất thông minh Hàn Quốc (SMATPA) thúc đẩy hợp tác phát triển hệ sinh thái nhà máy thông minh, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam.
Theo cơ chế tài chính mới dành cho nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, Tổng công trình sư có thể nhận thù lao tối đa 300 triệu đồng/tháng; kinh phí được cấp theo kết quả từng giai đoạn, đồng thời chấp nhận rủi ro nghiên cứu có kiểm soát.
Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.
Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ là quá trình tiếp thu, đồng thời khẳng định vị thế và là động lực giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển, làm chủ công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên kết nối doanh nghiệp “Ngoại giao đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp”
Chiều 14/7, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có buổi tiếp và làm việc chính thức với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện.
Khoa học, công nghệ cần một "luồng xanh" để rút ngắn hành trình từ ý tưởng nghiên cứu đến sản phẩm, từ phòng thí nghiệm đến thị trường.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...
Ngày 26/6, Trường đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy hóa học trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57”.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, mở rộng kết nối giữa hệ thống giáo dục đại học với cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về y tế dự phòng.
Từ ngày 24-26/6 tới, Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội). Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công thương Hà Nội chủ trì tổ chức.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, yêu cầu gia tăng liên kết giữa doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn đa quốc gia được xem là chìa khóa để công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.
Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng cao và bền vững, câu chuyện thu hút FDI không còn chỉ dừng ở quy mô dòng vốn, mà đặt ra yêu cầu cấp thiết về chất lượng, tính lan tỏa và khả năng tạo dựng năng lực nội sinh cho nền kinh tế.
Nhận định, hợp tác trong lĩnh vực đường sắt có thể trở thành một biểu tượng mới của quan hệ Việt-Hàn, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm hiểu chính sách, kết nối, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Ngày 15/5, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm tăng cường gắn kết giữa cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn, hướng tới mục tiêu góp phần phát triển nhanh, bền vững tỉnh Thái Nguyên.
Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam, VIETNAM MEDI-PHARM 2026, hoạt động tư vấn của các chuyên gia y tế Nhật Bản dành cho bệnh nhân ung thư đã thu hút sự quan tâm của người tham dự.
Thực tiễn cho thấy, hiệu quả của phòng thí nghiệm không chỉ phụ thuộc vào mức độ hiện đại của thiết bị, mà còn gắn với năng lực vận hành, tổ chức khai thác và chất lượng nguồn nhân lực. Đó chính là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chiều 15/4, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố (AHTP), Trường đại học Công nghiệp Thành phố và Hợp tác xã Tam Nông Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Nông nghiệp đô thị-Tương lai nông nghiệp trong lòng Thành phố”.
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BKHCN về Điều lệ mẫu, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Từ ngày 1/4/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới đáng chú ý.
Theo Kế hoạch hành động phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng tập trung phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ được xây dựng theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận công nghệ lạc hậu, đồng thời ưu tiên chuyển giao, làm chủ công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh và các dự án trọng điểm, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước.
Một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, một sự dịch chuyển quan trọng là khoa học, công nghệ bắt đầu “chảy” nhiều hơn vào doanh nghiệp, qua những hợp đồng chuyển giao, những dự án đầu tư cụ thể và mô hình hợp tác đến cùng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan hoan nghênh các hoạt động, dự án của Samsung tại Việt Nam, đã đóng góp tích cực vào việc tạo ra công ăn việc làm cho người dân, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.