Chuyển đổi hình thức đầu tư xây cầu Thái Hà vượt sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển đổi từ hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) sang hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đối với dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án; thống nhất với Bộ Tài chính về vị trí xây dựng trạm thu phí và mức phí hoàn vốn cho dự án. Đồng thời thống nhất với hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam về tiến độ, quy mô các dự án còn lại trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình để bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Cầu Thái Hà do Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Cầu được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, có 46 nhịp, trong đó cầu chính có năm nhịp và các nhịp hai bên (Hà Nam 31 nhịp, Thái Bình 10 nhịp). Mặt cắt ngang cầu rộng 23 m, gồm bốn làn xe cơ giới.

Xây dựng hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho hai thành phố

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt danh mục Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố: Đồng Hới (Quảng Bình) và Hội An (Quảng Nam). Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp quản lý lũ lụt cho hai thành phố: Đồng Hới và Hội An; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện dự án cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực quản lý vận hành, giám sát, bảo trì công trình cho một số cơ quan cấp tỉnh và thành phố nhằm bảo đảm dự án hoạt động có hiệu quả và bền vững, giúp các địa phương giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường đô thị và giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, được thực hiện từ năm 2015 đến 2020 với tổng mức đầu tư là 127,32 triệu USD.

Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu chiếm 32% GDP

Chiều 26-7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức kỷ niệm 14 năm hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Qua 14 năm hình thành và phát triển, đã có gần 700 doanh nghiệp (DN) niêm yết trên TTCK và 147 DN đăng ký giao dịch trên sàn UPCom, tăng 140 lần so với năm 2000; mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu đạt khoảng 52 tỷ USD, chiếm 32% GDP; giá trị niêm yết trái phiếu chiếm gần 17% GDP... Riêng trong sáu tháng đầu năm nay, giá trị giao dịch chứng khoán bình quân tăng 58% so cùng kỳ năm 2013.

Gần 1,3 triệu tài khoản được mở với giá trị danh mục đầu tư nước ngoài lên đến 13 tỷ USD.

Dịp này, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã khánh thành trụ sở làm việc mới (tòa nhà Exchange Tower) có tổng diện tích sử dụng lên đến hơn 32 nghìn m 2 , đáp ứng diện tích làm việc cho hơn 800 nhân sự, bảo đảm cơ sở hạ tầng hiện đại cho các hoạt động tương lai.

Khánh thành nhà máy chế biến tôm xuất khẩu lớn nhất miền trung

Sau bốn năm thi công, ngày 26-7, tại xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Công ty TNHH Thông Thuận tổ chức khánh thành nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2 có tổng diện tích xây dựng hơn 3,5 ha, lắp đặt dây chuyền sản xuất hiện đại nhất hiện nay với tổng mức đầu tư 13 triệu USD.

Nhờ chủ động nguồn nguyên liệu hơn một nghìn ha nuôi tôm thương phẩm từ Cần Thơ đến Ninh Thuận, mỗi năm, Công ty sẽ chế biến và xuất khẩu 6.500 tấn sản phẩm tôm các loại, ước tính giá trị sản xuất đạt từ 70 đến 80 triệu USD/năm, tạo việc làm ổn định cho 2.500 lao động, nâng tổng số lao động của cả hai nhà máy lên 3.500 người.

Có thể bạn quan tâm