Chương trình “Doanh nhân Việt xưa và nay - Vì sự nghiệp ích quốc lợi dân”

NDĐT - Ngày 9-10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Viêt Nam, Trung tâm đào tạo tư vấn thông tin kinh tế CETAI, và Câu lạc bộ Các nhà công thương Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình doanh nhân xưa và nay - Vì sự nghiệp ích quốc lợi dân”.

Lễ tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp vì cộng đồng và phát triển đất nước.
Lễ tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp vì cộng đồng và phát triển đất nước.

Chương trình được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10) nhằm vinh danh giới doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, tăng cường đoàn kết, chung tay vì sự nghiệp chung “Hội tụ - làm giàu và kiến quốc”.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, đây cũng là dịp nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam xưa và nay, giúp họ có thêm tự hào, tự tôn dân tộc, hăng say đóng góp, cống hiến trong công cuộc xây dựng đất nước.

Năm nay, chương trình được tổ chức với sự tham gia của đại diện các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các chuyên gia kinh tế, văn hóa, sử học đầu ngành, đại diện gia đình các nhà công thương, thương gia đã có nhiều đóng góp với cách mạng trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 cùng gần 200 đại biểu là doanh nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo chương trình, đoàn đại biểu giới doanh nhân và các nhà công thương đã đến dâng hương, kính cáo với Đức Thánh Chử Đồng Tử - Tiên Dung tại đền Chử Đồng Tử - Tiên Dung (huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Đức Thánh là một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng Việt Nam, đồng thời cũng được giới doanh nhân, công thương nước ta suy tôn là ông Tổ nghề. Tại đền thờ, các đại biểu đã cùng nhau thả chim bồ câu, gửi gắm lời ước nguyện hòa bình, quốc thái dân an và làm nghi thức thả bóng ghi khắc lời hứa hội tụ làm giàu kiến quốc của giới doanh nhân, công thương.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao tặng kỷ vật “ Rồng thiêng uy linh đất Việt” cho các nhà công thương, doanh nhân có nhiều đóng góp, cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Tại buổi lễ, nhà công thương tiền khởi nghĩa duy nhất còn lại, nay đã hơn 100 tuổi là bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của nhà công thương Việt Nam tiêu biểu Trịnh Văn Bô, đã gửi bức thư đầy tâm huyết tới các doanh nhân nhà công thương Việt Nam hôm nay. Trong đó, nêu bật vai trò quan trọng của giới doanh nhân, công thương như những người lính xông pha trên thương trường làm giàu cho quê hương, đất nước, góp phần nâng cao vị thế dân tộc và mong muốn thế hệ hiện nay tiếp bước truyền thống sản xuất, kinh doanh giỏi vì sự nghiệp “ích quốc, lợi dân”.

Các đại biểu doanh nhân thả chim hoà bình, cầu quốc thái, dân an tại đền Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

Có thể bạn quan tâm