Khi người Việt ở nước ngoài trở thành nhịp cầu đưa tri thức về Việt Nam
Trong công nghệ cao, để Việt Nam tiến gần hơn tới năng lực làm chủ, đội ngũ trong nước cần tham gia giải những bài toán lớn, nghiên cứu, thử nghiệm và tạo ra công nghệ mới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#người Việt Nam ở nước ngoài
Có 98 kết quả
Trong công nghệ cao, để Việt Nam tiến gần hơn tới năng lực làm chủ, đội ngũ trong nước cần tham gia giải những bài toán lớn, nghiên cứu, thử nghiệm và tạo ra công nghệ mới.
Cuộc thi “Tôi yêu Tiếng nước tôi” là hoạt động hướng tới việc gìn giữ, thực hành và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt đối với thế hệ trẻ sinh ra hoặc lớn lên tại nước sở tại.
Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.
Sáng 14/8, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác người Việt Nam ở nước ngoài của địa phương.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33… là một số tin tức nổi bật ngày 4/8.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 1-7/8. Trước thềm hội nghị, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tới bạn đọc.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sắp tới.
Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.
Với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”, chương trình Trại hè Việt Nam 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 12-25/7. 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự hành trình ý nghĩa này.
Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định, ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng “định vị” một dân tộc. Chính vì vậy, việc lan tỏa các giá trị cao đẹp của ngôn ngữ và văn hóa dân tộc không chỉ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà còn tới bạn bè quốc tế góp phần tạo nên “sức mạnh mềm” của Việt Nam.
Ngày 25/6, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã tổ chức Tọa đàm “Bảo đảm quyền của người Việt Nam ở nước ngoài - Vai trò của lực lượng Công an nhân dân”. Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì Tọa đàm.
Anh Nguyễn Tuấn Hải ôm con ngồi lướt điện thoại trong gian hàng đồ điện tử ngồn ngộn đủ thứ hàng hóa. Ngoài cửa, thỉnh thoảng lắm mới có khách hỏi, nhưng đôi khi anh cũng lười trả lời. Khách hàng tại Nga giờ có kiểu hay lên các sàn thương mại điện tử so sánh giá, rồi mới quyết mua hay không.
Ngày 17/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đã diễn ra lễ công bố và thành lập Hội đồng thi Kỳ thi năng lực tiếng Việt quốc gia. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi năng lực tiếng Việt theo chuẩn quốc gia Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đưa tiếng Việt ra thế giới.
Ngày 25/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn kiều bào đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Ngày 18/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương – ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam.
Các đại biểu tham gia tọa đàm thống nhất rằng, để tiếng Việt phát triển bền vững trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cần xây dựng một hệ sinh thái “sống”, trong đó tiếng Việt không chỉ tồn tại trong lớp học mà còn hiện diện trong đời sống hàng ngày của cộng đồng.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và phát triển mạnh mẽ, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng. Từ tri thức, tài chính đến quảng bá văn hóa, kiều bào vừa là cầu nối vừa là nguồn lực.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Khu vực 2, trong năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024 (khoảng 9,55 tỷ USD). Đây tiếp tục là một nguồn lực tài chính lớn đối với nền kinh tế.
Tối 2/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức Chương trình Xuân Quê hương Bính Ngọ 2026 dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Chiều 2/2, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ trao Quyết định liên kết tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Nhật Bản.
Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam là người gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.
Chiều 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chiều 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Sáng 11/9, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách di cư”.
Ngày 8/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Đại học Hoàng gia Udon Thani, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và Tập đoàn FPT tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt tại vùng Đông Bắc Thái Lan.
Với sự chung tay của Nhà nước, cộng đồng kiều bào và các tổ chức xã hội, Ngày Tôn vinh tiếng Việt dần trở thành nhịp cầu kết nối xuyên biên giới, để tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là biểu tượng văn hóa, là ký ức và tình cảm của hàng triệu người Việt trên khắp thế giới dành cho Tổ quốc.
Với sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây, kiều bào ngày càng có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để tham gia các công việc chung của đất nước, bao gồm cả việc đóng góp ý kiến, hiến kế xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật.
Với chủ đề “Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Trại hè Việt Nam 2025 là lời nhắn nhủ, gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, với mong muốn các em sẽ đồng hành cùng đất nước, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.
Sáng 7/6, giờ địa phương, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thăm gia đình ông Nguyễn Việt Thắng, chủ quán Phở Bar - một nhà hàng ẩm thực Việt Nam nổi tiếng tại Thủ đô Tallinn của Estonia.