Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vận động được 96,1 triệu đồng, chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai các hoạt động hỗ trợ quân, dân, ngư dân biển đảo. Cũng tại buổi lễ, gần 1.000 cán bộ, công nhân viên Trung tâm Hương Sen đã tham gia nhắn tin ủng hộ chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương".
Tính đến ngày 2-6, Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" thông qua Cổng thông tin nhân đạo 1400 (cú pháp BD gửi 1409) đã nhận được hơn 853 nghìn tin nhắn tương đương hơn 15,3 tỷ đồng.
* Sáng 3-6, tại chùa Thánh Long (TP Thái Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình tổ chức Ðại lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Ðông. Tại Ðại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình tuyên đọc Thông điệp của Ðức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về hòa bình tại Biển Ðông. Hàng trăm tăng ni, phật tử thành kính cầu nguyện hòa bình cho Biển Ðông và nhân loại, đồng thời phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Nhân dịp này, các tăng ni, phật tử tỉnh Thái Bình đã đóng góp "Quỹ ủng hộ vì Biển Ðông".
* Chiều ngày 3-6, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) tổ chức tặng quà cho 40 chủ tàu đánh bắt xa bờ của quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng, mỗi suất quà trị giá tám triệu đồng, gồm một máy Icom liên lạc tầm xa và một bộ dụng cụ cứu thương trên biển. Tổng giá trị là 320 triệu đồng, được trao cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ, thường xuyên hoạt động trên vùng ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa; giúp ngư dân bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sơ cấp cứu khi có người đau ốm, tai nạn xảy ra khi đang hoạt động trên biển.
* Sáng 3-6, Vietcombank Quảng Ngãi và LÐLÐ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá tiếp cận nguồn vốn vay tại chi nhánh giai đoạn 2014-2018 để đầu tư tàu lớn vươn khơi trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.
Chương trình tạo điều kiện cho hơn 3.000 đoàn viên của bảy nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Ngãi và các ngư dân Quảng Ngãi tiếp cận với nguồn vốn Vietcombank. Việc vay vốn nhanh gọn, thuận lợi giúp đoàn viên các nghiệp đoàn đóng mới, hoán cải, nâng cấp, sửa chữa tàu cá, mua sắm ngư lưới cụ và trang trải phí tổn cho các chuyến đi biển.
Từ giữa năm 2012 đến cuối tháng 5-2014, doanh số cho vay phát triển kinh tế biển của Vietcombank tại Quảng Ngãi đạt hơn 310 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hộ ngư dân đầu tư đóng tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ.
* Từ ngày 1 đến 3-6, Trường đại học Y Hà Nội phối hợp Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Học viện âm nhạc Quốc gia tổ chức chương trình "Chung sức cùng ngư dân bám biển" tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và thăm, tặng quà ngư dân thuộc Hội nghề cá Ðà Nẵng. Theo đó, đoàn bác sĩ của Trường đại học Y Hà Nội trực tiếp khám, điều trị bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 900 người dân ở ba xã An Vĩnh, An Hải và An Bình của huyện Lý Sơn; tặng 250 túi cứu thương và thuốc dự phòng; tặng 500 áo phao cứu sinh và gần 1.000 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá của Lý Sơn và Ðà Nẵng.
* Ngày 3-6, UBND tỉnh Bình Ðịnh và Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức "Lễ ký kết tài trợ tín dụng đóng mới, phát triển đội tàu công suất lớn giai đoạn 2014 - 2017". Theo đó, giai đoạn đầu, BIDV tài trợ tín dụng 27 tàu cá công suất lớn trị giá khoảng 150 tỷ đồng cho các doanh nghiệp và ngư dân, ký kết xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (thuộc TP Quy Nhơn, Bình Ðịnh).
Cùng ngày, BIDV công bố chương trình tín dụng 3.000 tỷ đồng cho vay phát triển đội tàu khai thác hải sản xa bờ nhằm hỗ trợ chủ tàu là ngư dân, doanh nghiệp để đóng, mua mới, cải hoán, nâng cấp tàu công suất lớn để khai thác, cung cấp dịch vụ hậu cần đánh bắt hải sản xa bờ.
Sau buổi ký kết, BIDV tặng Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Bình Ðịnh 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ giáo dục, y tế cho các làng chài, ngư dân tỉnh Bình Ðịnh 400 triệu đồng và trao 100 triệu đồng tặng gia đình chị Huỳnh Thị Hoa, chủ tàu cá ÐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa ngày 26-5.
* Công bố tư liệu Hán Nôm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam: Ngày 3-6, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu sách "Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Ðông" do cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tuyển chọn, biên soạn và NXB Khoa học xã hội xuất bản tháng 5-2014.
Cuốn sách giới thiệu 46 tài liệu Hán Nôm, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Các tư liệu được thuyết minh chi tiết, gồm: số bản, ký hiệu, tập, quyển, trang, tờ, dòng (tùy theo thông tin tư liệu) dễ đối chiếu với bản gốc. Trích tuyển tư liệu có phần chữ Hán, phiên âm Hán Việt, dịch nghĩa tiếng Việt và ảnh của trang tư liệu đó. Nội dung các tư liệu thể hiện nhất quán, rõ ràng chủ quyền, việc quản lý thực tế của các nhà nước phong kiến Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển Việt Nam ở Biển Ðông. Hai quần đảo từ lâu đã là địa điểm cư dân Việt Nam sinh sống và khai thác sản vật, là đối tượng ghi chép và nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam.
Cuốn sách cung cấp những căn cứ khoa học và pháp lý, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển khác của Việt Nam trên Biển Ðông hiện nay. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có kế hoạch quảng bá rộng rãi và dịch cuốn sách sang tiếng Anh để phổ biến rộng hơn tới nhiều nước.
* Nằm trong chuỗi hoạt động "Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam", ngày 3-6, Trường đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt cuốn sách: "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Ðông và Hoàng Sa - Trường Sa" của Nhà nghiên cứu Nguyễn Ðình Ðầu. Cuốn sách gồm nhiều tư liệu, chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của nước ta, trong đó, tác giả tập trung giới thiệu và phân tích các bản đồ cổ có xuất xứ từ các nước phương Tây, Việt Nam, Trung Quốc. Các nguồn tư liệu được diễn giải gắn liền các sự kiện lịch sử mang tính liên tục của các triều đại, thời kỳ lịch sử Việt Nam từ thời Hậu Lê đến nay.
Sau lễ ra mắt cuốn sách, triển lãm tư liệu về "Chủ quyền Việt Nam trên Biển Ðông và Hoàng Sa - Trường Sa" cũng được khai mạc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.