Chung quanh việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa

* Bình Nhưỡng đề xuất ngừng các hành động thù địch giữa hai miền Triều Tiên

Ngày 30-6, Thủ tướng Nhật Bản S. A-bê đã chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông biển Nhật Bản.

Theo TTXVN, tại cuộc họp, Thủ tướng A-bê, Chánh văn phòng Chính phủ Y.Xư-ga, Bộ trưởng Quốc phòng I.Ô-nô-đê-ra và một số thành viên Chính phủ Nhật Bản đã thảo luận về nguyên nhân Bình Nhưỡng đưa ra động thái mới nhất trên chỉ hai ngày trước thềm cuộc hội đàm liên Chính phủ Nhật Bản - Triều Tiên, dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Thủ tướng A-bê nêu rõ, Nhật Bản sẽ nêu quan điểm phản đối hành động của Triều Tiên tại cuộc hội đàm sắp tới, đồng thời yêu cầu các thành viên Chính phủ Nhật Bản giải quyết vấn đề với thái độ phù hợp.

* Theo TTXVN, Tân Hoa xã và các nguồn tin của Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày 29-6, CHDCND Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi phía đông biển Nhật Bản. Hãng thông tấn CHDCND Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn, người trực tiếp thị sát cuộc thử nghiệm, nói rằng các vụ thử tên lửa này "không ảnh hưởng" hòa bình và an ninh khu vực. Giới chức Nhật Bản báo cáo không có thiệt hại đối với các tàu thuyền đang hoạt động ở biển Nhật Bản cũng như với các máy bay trên vùng trời thuộc khu vực trên, song quân đội Nhật Bản vẫn được đặt trong tình trạng báo động.

* Trong khi đó, phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo ngày 30-6, Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản Xư-ga cho rằng, việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hôm 29-6 vừa qua đã vi phạm nghị quyết của LHQ, đồng thời nhấn mạnh Tô-ki-ô sẽ phối hợp các nước Mỹ và Hàn Quốc để phản ứng lại động thái này. Ông Xư-ga khẳng định, Nhật Bản và Triều Tiên vẫn tiến hành đàm phán như dự kiến từ ngày 1-7, thảo luận các vấn đề an ninh như các vụ phóng thử tên lửa và chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên bên cạnh vấn đề số phận các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc từ nhiều thập niên trước.

* Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, ngày 30-6, Trung Quốc khẳng định các vụ phóng tên lửa mới đây của CHDCND Triều Tiên không liên quan chuyến thăm Hàn Quốc (dự kiến diễn ra ngày 3 và 4-7) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều nguồn tin phỏng đoán, các vụ bắn tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng nhằm biểu dương sức mạnh của CHDCND Triều Tiên trước thềm chuyến thăm không theo thông lệ của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo thông lệ, lãnh đạo Trung Quốc thường thăm CHDCND Triều Tiên trước khi thăm Hàn Quốc.

* Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết, ngày 2-7 tới, tại Ha-oai (Mỹ), lãnh đạo Ủy ban hợp tác chung (JCS) của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ họp bàn việc tăng cường hợp tác quân sự ba bên để đối phó chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Quan chức yêu cầu giấu tên này nhấn mạnh, ba nước trên cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng ít nhất trên lĩnh vực quân sự trong thời điểm quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa "xuôi chèo mát mái" như hiện nay. Đây là lần đầu trong năm nay quan chức JSC gặp nhau trực tiếp.

* Theo TTXVN, KCNA và Yonhap, ngày 30-6, CHDCND Triều Tiên đã đề xuất ngừng các hành động thù địch giữa hai miền Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 4-7 tới. Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng mọi hoạt động đối đầu với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh hòa bình, tái thống nhất hai miền Triều Tiên, sự đoàn kết đại dân tộc cũng như ba nguyên tắc chính trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

* Ngày 30-6, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa hai du khách Mỹ là T.Mi-lơ và E.Phô-li bị bắt giữ tại nước này cuối tháng 4 vừa qua ra xét xử với cáo buộc "thực hiện các hành vi thù địch". Theo KCNA, các nghi vấn về "hành vi thù địch" của hai công dân Mỹ nói trên đã được xác nhận thông qua bằng chứng và lời khai của họ, đồng thời cho biết cơ quan hữu trách phía Triều Tiên đang tiến hành điều tra và chuẩn bị đưa hai người này ra tòa "trên cơ sở các cáo buộc đã được xác nhận", tuy nhiên không nêu rõ thời gian xét xử cụ thể. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo người dân nước này không du lịch tới CHDCND Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm