Chung kết Robocon: Đội BKDC của ĐH Bách khoa Đà Nẵng vô địch

Chung kết Robocon: Đội BKDC của ĐH Bách khoa Đà Nẵng vô địch

Đây là trận chiến thắng tuyệt đối (Victory Island) thứ hai của BKDC trong buổi tối 10-6 chung kết Robocon Việt Nam 2007 đáng nhớ này.

Hai gương mặt mới “lên ngôi”

Trong trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết, BKDC đã gặp đội FAM của Học viện Kỹ thuật quân sự và loại đội này dễ dàng cũng với một chiến thắng tuyệt đối.

Trong vòng bán kết, BKDC gặp đội BK Bamboo, đội duy nhất của ĐH Bách khoa Hà Nội lọt qua vòng loại và được 10 điểm, hơn đội BK Bamboo 3 điểm để được vào vòng chung kết.

Còn đội DT03 cũng có những bước đi khá bất ngờ trong buổi tối qua. Thắng đội BK DRAGON - ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh trong vòng tứ kết, DT03 đã khiến ĐH Công nghiệp Hà Nội được nhắc đến như một cái tên mới trong làng robot Việt Nam.

Nhưng DT03 không dừng lại ở chiến thắng này. Trong trận bán kết gặp ứng cử viên chức vô địch là đội MTA – SUNPAC của Học viện Kỹ thuật quân sự, trong giây phút bối rối cuối cùng của ba phút thi đấu, đội này để rơi ngọc của đội bạn để bị trừ mất hai điểm, mang lại chiến thắng với 13 điểm cho đội DT03.

Sau trận bán kết, SV Nguyễn Ngọc Giang của đội DT03 hổn hển nói: “Thật sướng! Bõ công cả đêm qua và ngày hôm nay em hì hục sửa lại con robot bị “chết” trong trận đấu vòng 1/8 tối qua”.

Còn SV Nguyễn Văn Đức, người điều khiển robot bằng tay tạo nên chiến thắng của DT03 trong trận bán kết, đã mất hết vẻ hồi hộp trước trận đấu và tâm sự: “Robot điều khiển bằng tay của em bốc được nhiều ngọc và chạy nhanh hơn đội bạn. Robot này còn có thể tự cản phá và tranh chấp với các robot khác.”

Theo thầy Phạm Xuân Khánh, trưởng khoa Điện tử của ĐH Công nghiệp Hà Nội, bí quyết lọt vào vòng trong của đội DT03 chính là sự quyết tâm. Robot của đội không dò đường để xác định tọa độ mà căn theo tọa độ để lập trình sẵn, thầy Khánh cho biết.

Đội BKDC tự tin trước trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra một cách khá thoải mái. SV Dương Viết Cương của đội BKDC tâm sự trước khi bước vào trận chung kết: “Vào được đến vòng chung kết rồi, vô địch hay không với bọn em không còn quan trọng nữa”.

Nhưng cuối cùng chiến thắng đã đến với họ. Và bảy thành viên của đội BKDC đã vinh dự lên bục nhận giải thưởng cao nhất với 40 triệu đồng của Ban tổ chức, 20 triệu đồng do Bộ Khoa học – Công nghệ tặng, 10 triệu đồng của Toyota tặng cho đội có giải pháp thi đấu hay nhất và 1.000 USD do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU) trao tặng. Tổng cộng trị giá giải thưởng của đội vô địch lên tới hơn 85 triệu đồng.

Vượt qua tất cả các đội của ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Học viện Kỹ thuật quân sự với công nghệ xử lý ảnh hiện đại,  hai gương mặt hoàn toàn mới này sẽ đại diện cho các đội robocon của Việt Nam dự thi Chung kết Robocon châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra tại Hà Nội ngày 26-8 tới.

“Con người là yếu tố quyết định”

Trả lời phỏng vấn khi kết thúc trận đấu, rằng công nghệ hay chiến thuật đã tạo nên chiến thắng của đội tuyển, một thành viên của đội BKDC cho biết, con người mới là yếu tố quyết định tất cả.

Trận chung kết chóng vánh giữa đội BKDC và đội DT03.

Thầy Trần Minh Chính, chỉ đạo viên của đội BKDC đã không giấu nổi niềm tự hào của mình khi nói: “Tôi đã từng đưa các đội tuyển robocon của trường ĐH Đà Nẵng đi thi đấu nhiều lần, nhưng đây là những học trò thông minh nhất mà tôi từng gặp”.

ĐH Đà Nẵng không có nhiều tiền để đầu tư cho các em nghiên cứu khoa học, thầy Chính đã đứng ra tìm kiếm nguồn tài trợ cho các học trò của mình sáng tạo robot. Cũng chính thầy là người an ủi, động viên tinh thần cho các em.

Công nghệ mà BKDC sử dụng trong robot của mình là dò đường bằng vi điều khiển, một công nghệ khá quen thuộc trong làng robot, thầy Trần Minh Chính cho biết. Nhưng nếu công nghệ này được sử dụng hợp lý thì robot của đội có thể xử lý nhanh hơn cả những con robot được áp dụng công nghệ xử lý ảnh vì tốc độ xử lý ảnh hiện nay còn khá chậm.

Đội trưởng Đỗ Thế Cần thì cho biết, chiến thuật thi đấu của đội là do các thành viên tự thống nhất bàn bạc với nhau và rút kinh nghiệm sau mỗi trận đấu.

Được biết, đội BKDC đã có ba tháng kiên trì tập luyện trên sân để xử lý tình huống. ĐH Đà Nẵng đã tổ chức cho các đội thử sức với nhau để tăng khả năng và tốc độ xử lý cho robot của mình.

Bình luận về chiến thắng của hai gương mặt mới này, Tiến sĩ Ngô Thái Trị, Trưởng ban giám khảo Robocon Việt Nam nói: “Cuộc thi Robocon năm nào cũng có những bất ngờ và đội vô địch luôn là một ẩn số đến tận phút chót. Nhiều đội là ứng cử viên chức vô địch lại không vào nổi trận chung kết do không may mắn hoặc sai lầm trong chiến thuật. Trong một cuộc thi, việc có nhiều nhân tố mới là điều đáng mừng.”

TS Trị công nhận, những đội áp dụng công nghệ mới như công nghệ xử lý ảnh thi đấu rất đẹp mắt. Nhưng công nghệ vẫn chưa đủ nếu không có chiến thuật hợp lý.

Nhận xét về đội vô địch năm nay, TS Trị cho biết, robot của đội BKDC ĐH Đà Nẵng có thế mạnh về phần cơ khí, các SV có kinh nghiệm thi đấu và chiến thuật tốt.

Về khả năng đoạt chức vô địch của đội tuyển Việt Nam trong kỳ thi chung kết Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm nay, TS Trị cho rằng, đối với cuộc thi robocon trong nước, chức vô địch đã là một ẩn số thì cuộc thi quốc tế lại càng như vậy. Các đội tuyển của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái-lan đều rất mạnh và sẽ dành cho chúng ta nhiều bất ngờ.

Danh sách giải thưởng

STT Giải thưởng Tên đội

Các giải chính thức

Giải phong cách (thi đấu Fairplay) - trị giá  10 triệu đồng BK BAMBOO
ĐH Bách khoa Hà Nội
Giải Robot tự động tốt nhất - trị giá 10 triệu đồng BKTECH
ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Giải Robot bằng tay tốt nhất  - trị giá  10 triệu đồng FAM
Học viện Kỹ thuật quân sự (KTQS)
Giải ý tưởng trị giá 10 triệu đồng BK DRAGON
ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Giải Công nghệ trị giá  10 triệu đồng HV2I
Học viện KTQS
Giải Ba: trị giá 15 triệu đồng cùng bằng khen và cup. BK BAMBOO - ĐH Bách khoa Hà Nội và
MTA-SUNPAC - Học viện KTQS
Giải Nhì:  trị giá 25 triệu đồng cùng bằng khen và cup ĐT03
ĐH Công nghiệp Hà Nội
Giải Nhất: trị giá 40 000 000 cùng bằng khen và cup.  BKDC
ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Các giải thưởng khác

Tập đoàn FPT cũng trao hai giải thưởng, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cho hai đội đại diện Việt nam tham dự cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương.   ĐT03
ĐH Công nghiệp Hà Nội và BKDC ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Giải dành cho đội ở khối quân đội có giải pháp kỹ thuật tốt nhất trị giá 20 triệu đồng của công ty ứng dụng Kỹ thuật và sản xuất TECAPRO - Bộ Quốc phòng MTA - SUNPAC
Học Viện KTQS
Bộ KHCN tặng 20 triệu để hoàn thiện công nghệ tham dự Robocon châu Á - Thái Bình Dương.  BKDC

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Đội vô địch còn được nhận 1000USD của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á -Thái Bình Dương để hoàn thiện Robot tham dự cuộc thi quốc tế.  BKDC
ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Giải của Toyota: Giải pháp hay nhất 10 triệu đồng BKDC
ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Có thể bạn quan tâm