Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Mặc dù vừa tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô tương tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hơn 100.000 thí sinh dự thi, nhưng Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội khẳng định sẽ không chủ quan trong mọi khâu chuẩn bị thi.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì (Hà Nội) Phùng Ngọc Oanh cho biết, đến thời điểm này, huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho kỳ thi. Tất cả các điểm thi có đủ các điều kiện để làm việc, gồm: điện thoại cố định có loa ngoài trực thi đặt tại phòng làm việc của điểm thi, máy photocopy; tủ bảo mật đề thi, hồ sơ và bài thi, khóa, giấy niêm phong; chỗ nghỉ cho bộ phận trực bảo vệ đề thi, bài thi...

Các phòng thi có đủ bàn ghế, quạt mát, ánh sáng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng; phối hợp lắp camera theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đặc biệt, do địa bàn rộng, cho nên các điểm thi đều chủ động bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ, giám thị phải di chuyển xa.

Kỳ thi năm nay, trên địa bàn huyện Ba Vì có bảy điểm coi thi với 159 phòng thi, tăng bốn phòng thi so với năm 2022. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, huyện đã thành lập một tổ kiểm tra lưu động, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi; một tổ bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trực tại trụ sở và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Tại mỗi điểm thi trên địa bàn huyện Ba Vì đều bố trí các lực lượng phối hợp bảo vệ vòng trong, vòng ngoài như an ninh bảo vệ bên trong, công an xã, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện bảo vệ vòng ngoài.

Trao đổi về phương án tổ chức của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trần Thế Cương cho biết, cùng với Ban Chỉ đạo cấp thành phố, 30 quận, huyện, thị xã đều thành lập Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện, thị xã.

Việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, ban hành các kế hoạch tổ chức, hướng dẫn tổ chức kỳ thi của Hà Nội bảo đảm chỉ đạo xuyên suốt từ cấp thành phố đến cơ sở. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thành phố Hà Nội có 102.095 lượt thí sinh đăng ký dự thi và 3.654 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 4.263 phòng thi, trong đó có 170 phòng chờ và 378 phòng thi dự phòng, bố trí 189 Điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Thí sinh trong một quận, huyện, thị xã được bố trí thành một cụm thi.

Điểm in sao đề thi đặt tại một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập; được bố trí thành ba vòng độc lập, có lực lượng công an canh gác nghiêm ngặt. Ban In sao đề thi được trang bị đầy đủ thiết bị theo quy định và đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Đến nay, Hà Nội đã nhận được toàn bộ đề thi gốc để tiến hành in sao. Phương án vận chuyển đề, bài thi được xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo mật theo đúng quy định.

Về nhân lực, thành phố huy động 15.507 cán bộ làm nhiệm vụ thi, trong đó có 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Dự kiến, thành phố điều động gần 600 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Riêng với công tác thanh tra, thành phố bố trí 537 thanh tra cắm chốt tại các điểm thi, tăng cường thêm thanh tra ở những điểm thi có phòng thi phân tán.

Ông Trần Thế Cương cho biết, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, thành phố Hà Nội sẽ triển khai công tác hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi, thanh tra thi; tiếp tục hoàn thiện chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ thi; chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến của dịch bệnh, mưa bão, cấp điện để triển khai tổ chức kỳ thi tại địa phương phù hợp với thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi.

“Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi”, ông Trần Thế Cương khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hà Nội, Vũ Thu Hà khẳng định, dù thành phố vừa tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô tương tự như kỳ thi tốt nghiệp, nhưng các đơn vị không được chủ quan trong công tác rà soát và triển khai kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị.

Ngoài những vấn đề, quy định chung, thành phố sẽ chủ động lên phương án với các tình huống, phân công rõ trách nhiệm để có phương án xử lý hiệu quả và rút kinh nghiệm sâu sắc từ công tác in sao đề thi vào lớp 10 để có điều chỉnh, tránh những sai sót xảy ra. Với những trường hợp thí sinh đặc biệt cần hỗ trợ, thời gian qua, thành phố đã có phương án xử lý, hỗ trợ, được nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Về công tác bảo đảm giao thông, các điểm thi cơ bản được tổ chức tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, thành phố tiếp tục rà soát và có thêm phương án tổ chức giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn để tạo thuận lợi tốt nhất cho thí sinh.