Chữa sa trực tràng ở trẻ em


Trẻ em sức yếu, hay bị táo bón, đại tiện lâu ở bô, ngày này qua ngày khác dễ bị sa trực tràng, (lòi dom).

Khi bị sa trực tràng, trẻ hay quấy khóc, có thể chữa bằng châm cứu. Châm huyệt bách hội và trường cường, có thể dùng bài thuốc bổ trung ích khí.

Thành phần: Nhân sâm 6-12g, hoàng kỳ 6-12g, đương quy 4-8g, bạch truật 4-8g, trần bì 4-6g, thăng ma 4-8g, sài hồ 4-8g, hoàng cầm 4-8g, đại táo 10-16g, cam thảo 4-6g.

Sắc uống ngày 1 thang

Cũng có thể dùng lá thầu dầu tía, giã đắp vào đỉnh đầu và hậu môn hoặc dùng thuốc ngâm hậu môn như:

- Hoàng bá 10g, hạt cau 10g, tô mộc 10g. Cho nước 3-4 bát, đun sôi kỹ 10 phút, chắt ra chậu sạch để nóng vừa, cho trẻ ngồi vào ngâm 10 phút. Sau để cháu ấn khối dom vào, người lớn ấn giúp cho dom vào hậu môn. Sau cho cháu nằm nghỉ, hạn chế chạy nhảy.

Trẻ bị táo bón phần lớn hay có bệnh đường hô hấp kèm theo, hay ra mồ hôi, nên có thể cho uống bài thuốc sau:

Huyền sâm 4-8g, mạch môn 4-8g, cát cánh 4-8g, sinh địa 4-8g, đại hoàng 4-6g, chỉ thực 4-6g. Ngày sắc uống 1 thang. Hết táo thì ngừng thuốc.

Có thể bạn quan tâm