Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Ðào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND
Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đón, tiếp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đón, tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Ðào nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu QH Việt Nam sang thăm Trung Quốc, đồng thời cho rằng chuyến thăm này góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đã và đang phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần thỏa thuận cấp cao đã đạt được, mang lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn ở các cấp, qua đó thúc đẩy quan hệ hai Ðảng, hai nước không ngừng phát triển. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, quốc phòng, an ninh... đang rất tốt đẹp. Những vấn đề do lịch sử để lại lần lượt được giải quyết.

Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Trung - Việt là nguyện vọng chung và sứ mệnh chung của cả hai Ðảng, hai nước; đồng thời nêu rõ Trung Quốc sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" trên nguyên tắc cùng hợp tác để cùng phát triển.

Về phương hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào cho rằng hai bên cần thực hiện tốt những dự án hợp tác đã thỏa thuận, đồng thời có thêm những dự án lớn; phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, thỏa thuận đã đạt được về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, phân định Vịnh Bắc Bộ..., đồng thời tăng cường hợp tác trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào cho rằng, cùng với sự phát triển quan hệ hai nước, hai Quốc hội cần tăng cường trao đổi, hợp tác, đặc biệt là ở phương diện lý luận về dân chủ, pháp chế XHCN, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Trung - Việt.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Ðảng, Nhà nước, QH và nhân dân Trung Quốc đã dành cho đoàn; nêu rõ mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai QH nói riêng, giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định Ðảng, Nhà nước, QH và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển.

Chủ tịch nêu rõ QH Việt Nam sẽ tích cực triển khai những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội Ðại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Ngô Bang Quốc, góp phần vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cụ thể, hai bên sẽ tích cực trao đổi đoàn ở cấp cao, cấp ủy ban của QH và các nhóm nghị sĩ, qua đó tăng cường hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan dân cử địa phương của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Trung Quốc, đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, coi đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển của mình.

Trước đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Ðoàn đại biểu QH nước ta đã đến thăm Trường Ðảng Trung ương, tọa đàm với Phó Hiệu trưởng Lý Quân Như và các chuyên gia của trường.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm Trường Ðảng Trung ương, một trung tâm nghiên cứu lý luận và đào tạo cán bộ của T.Ư Ðảng CS Trung Quốc. Chủ tịch cảm ơn các giáo sư, nhà khoa học, cán bộ nhà trường thời gian qua đã chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Việt Nam) trong công tác đào tạo cán bộ; mong muốn hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, nhất là những vấn đề lý luận mới mà hai bên cùng quan tâm.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội Ðại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, bà Ô Vân Kỳ Mục Cách.

Hai bên nhất trí cho rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống lâu đời, cùng tiến hành công cuộc đổi mới và cùng xây dựng CNXH, nên có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, hợp tác để cùng phát triển. Hai bên cũng trao đổi một số biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần vào sự phát triển quan hệ chung giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí Trung Quốc về triển vọng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung; những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội hai nước và về vai trò, đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc.

Tối cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã tới thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Chủ tịch đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và công tác của cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán; hoan nghênh tập thể cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc những năm gần đây.

Chủ tịch mong rằng trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm