Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 13/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chúc mừng thầy, cô giáo Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chúc mừng thầy, cô giáo Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và xúc động về thăm Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trong những ngày cả nước đang hướng đến một sự kiện rất quan trọng và ý nghĩa: Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm của một cựu sinh viên của nhà trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý cô giáo, thầy giáo và các bạn sinh viên.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-nơi quy tụ nhiều nhà khoa học, cô giáo, thầy giáo giỏi, nổi tiếng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

“Cách đây hơn 30 năm, dưới mái trường này chúng tôi đã được học tập với những cô giáo, thầy giáo đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm đến sự tiến bộ của sinh viên. Kiến thức sâu rộng và nhân cách mẫu mực của các cô giáo, thầy giáo chính là tấm gương sáng, động viên chúng tôi bước vào cuộc sống với nhiều hoài bão trong hành trình phụng sự xã hội, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh ảnh 1
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Khoa Triết học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Theo Chủ tịch nước, đến nay, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn đã định vị được sứ mệnh, tầm nhìn, tạo dựng được vị thế là Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học nhân văn chất lượng cao, lớn nhất khu vực phía nam của đất nước và quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Trường đã thu hút và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên tài năng. Nhiều cựu sinh viên của nhà trường nay đã thành danh trong nhiều lĩnh vực và có đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước. Phần lớn sinh viên là những người ưu tú, có hoài bão cống hiến, năng động, sáng tạo.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Khát vọng và tầm nhìn ấy chỉ có thể thành hiện thực bền vững khi có nền tảng khoa học và giáo dục chất lượng.

Trong đó, khoa học xã hội và nhân văn đóng vai trò quan trọng, bởi đó là khoa học về con người, nghiên cứu những vấn đề liên quan con người, giúp cho con người trở nên ưu tú hơn, đóng góp tốt nhất cho sự phát triển, để xã hội ngày càng tốt đẹp.

Qua nghe báo cáo của nhà trường, Chủ tịch nước cho rằng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã xác định được mục tiêu, phương hướng và định vị tầm vóc của mình trong tương lai.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh ảnh 2

Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bức tranh lưu niệm.

Chủ tịch nước vui mừng về điều đó và chia sẻ thêm rằng, nhà trường kiên trì đổi mới tư duy và hành động, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, khẳng định vị thế của nhà trường trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Đổi mới quản lý, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Để đi tiếp trong chặng đường sắp tới, cần kiên trì với bộ giá trị cốt lõi là “Sáng tạo-Dẫn dắt-Trách nhiệm” và triết lý giáo dục của nhà trường: “Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Đồng thời, nhà trường cần tiếp tục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, xây dựng môi trường văn hóa, môi trường học thuật để sinh viên tự tin, độc lập, sáng tạo, say mê trong nghiên cứu, học tập, phục vụ xã hội...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, hiện nhà trường có hơn 900 viên chức, người lao động, trong đó 519 giảng viên (4 giáo sư, 39 phó giáo sư, 239 tiến sĩ, 382 thạc sĩ).

Ở phía nam, trường là đơn vị tiên phong trong việc khai mở ra các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học mới, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường thu hút sinh viên và học viên quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ đến học tập, nghiên cứu dài hạn và hàng nghìn lượt học viên đến học tập, nghiên cứu ngắn hạn.

Hợp tác quốc tế cũng là một điểm mạnh của trường, với mối quan hệ đối tác với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh ảnh 3

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, sinh viên Khoa Triết học.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại Không gian truyền thống Phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh; đến trò chuyện và trao đổi với các bạn sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đến thăm Khoa Triết học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nơi trước đây Chủ tịch nước cùng các thế hệ sinh viên đã học tập.

Trong đó, có học tập với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tình, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nguyên Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Vũ Tình là tác giả, đồng tác giả nhiều sách chuyên khảo, tham khảo được xã hội hóa qua các nhà xuất bản, và thầy cũng là đồng chủ biên, đồng tác giả nhiều giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là những giáo trình đã và đang được sử dụng giảng dạy bậc đại học và sau đại học trên phạm vi toàn quốc, như: “Giáo trình Lịch sử Triết học”, “Giáo trình Triết học Mác-Lênin”, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh”…

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho chương trình Khuyến học Khuyến tài của nhà trường; trao 20 suất học bổng tổng trị giá 100 triệu đồng và quà lưu niệm cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt; trồng cây mai lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.