Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng, làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh vai trò của hai Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn, tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của mỗi Đảng.

Trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác lý luận, trong đó nổi bật là hai bên đã phối hợp với các cơ quan hữu quan của mỗi nước tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công 4 cuộc Hội thảo Lý luận thường niên lần thứ 9, 10, 11 và 12, tập trung vào những vấn đề thiết thực, phù hợp yêu cầu xây dựng và phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Hai Hội đồng đã tích cực trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện cương lĩnh phát triển của Đảng; phối hợp chia sẻ thông tin khoa học, lý luận; trao đổi các công trình nghiên cứu, trong đó có Bộ Niên giám khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục đi sâu nghiên cứu về mối quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai Đảng và hai Nhà nước, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực chính trị, lý luận và tổ chức Đảng.

Đồng chí Khamphanh Kheuyavong đề nghị phía Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin, báo chí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tuyên truyền, cũng như cơ chế phối hợp giữa báo chí và các cơ quan nghiên cứu, lý luận để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước.

*Chiều 4/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thể chế và những yêu cầu cấp bách cần hoàn thành từ nay đến hết tháng 12/2025.

pho-thu-tuong-pham-thi-thanh-tra-lam-viec-voi-bo-noi-vu-0412-1.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, công việc của Bộ Nội vụ bước vào “giai đoạn chiến dịch”, nghĩa là mọi nhiệm vụ phải triển khai với cường độ cao, sát sao từng ngày. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Bộ phải phát huy tối đa tinh thần chủ động, cải tiến phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp và kiểm soát tiến độ chặt chẽ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Với những văn bản lớn, quan trọng, nếu thiếu cơ chế phối hợp nhanh, linh hoạt thì chắc chắn sẽ không kịp tiến độ trình Chính phủ và Thủ tướng.

Về nhóm nhiệm vụ ưu tiên, Phó Thủ tướng xác định trọng tâm là hoàn thành 3 nhóm công việc lớn: Xây dựng thể chế; phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước và tổng kết 5 năm cải cách hành chính; và xử lý các vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ.

Có thể bạn quan tâm