Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 16/1, tại Chùa Huê Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên.

[Ảnh] Chủ tịch nước dâng hương tại Điện Kính Thiên, thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 14/1 (tức 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 tới dâng hương tại Điện Kính Thiên và tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống tại hồ Sen - dấu tích hồ cổ trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến “Tiếng nói phương Nam”. (Ảnh: TTXVN)

Thống nhất tiếng nói, cùng chung mục tiêu giải quyết các thách thức toàn cầu

Ngày 12/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Phiên Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh “Tiếng nói phương Nam” theo hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động cấp cao quan trọng với sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và có sự tham dự của Nguyên thủ/Người đứng đầu Chính phủ các nước gồm: Tổng thống Mozambique, Senegal, Guyana, Uzbekistan; Thủ tướng Bangladesh, Campuchia, Mông Cổ, Papua New Guinea, Thái Lan.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết gia đình các cố Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão và nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, theo truyền thống của dân tộc, ngày 11/1, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã qua đời.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà công nhân, hộ nghèo tại Kiên Giang

Tiếp tục các hoạt động thăm, tặng quà Tết Quý Mão năm 2023 tại Kiên Giang, chiều 10/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc; hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh dân tộc

Khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh dân tộc

Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức, thành quả tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 minh chứng nỗ lực chèo lái của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa đất nước vững vàng vượt qua thử thách, là điểm sáng phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch. Dấu ấn chỉ đạo, điều hành nổi bật của người đứng đầu Nhà nước góp phần nâng cao vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế, để khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao trở thành hiện thực.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Srilanka Prasanna Gamage. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác với Sri Lanka và Campuchia

Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Sri Lanka, Đại sứ Campuchia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Chúc mừng các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Sri Lanka và Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch nước mong muốn, dù trên cương vị nào sắp tới, các Đại sứ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn.
Trong chuyến thăm, Tổng thống Joko Widodo đã mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây sao đen tại Dinh Tổng thống, gửi gắm kỳ vọng cây mau lớn, ngày càng xanh tốt.

Việt Nam-Indonesia: Thắm tình hữu nghị, hướng tới tương lai

Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Indonesia trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia thành công tốt đẹp, khẳng định mối quan hệ song phương ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, hiệu quả, tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, đáp ứng thiết thực lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Việt Nam-Indonesia: Mở ra chương hợp tác mới

Việt Nam-Indonesia: Mở ra chương hợp tác mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia. Diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia, chuyến thăm tạo xung lực mạnh mẽ, góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chiều tối 22/12, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, bà con cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đoàn kết, trí tuệ, trở thành cộng đồng lớn mạnh, đóng góp phát triển nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc họp báo sau hội đàm. (Nguồn: VOV)

Việt Nam và Indonesia phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD trước năm 2028

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Indonesia, ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã gặp gỡ báo chí. Hai nhà lãnh đạo khẳng định cuộc hội đàm rất thành công và nhất trí được nhiều nội dung hợp tác quan trọng, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo tại lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Indonesia chủ trì lễ đón cấp nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. 10 giờ sáng ngày 22/12, tại Dinh Tổng thống ở Thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Tổng thống Joko Widodo chủ trì lễ đón cấp nhà nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Việt Nam-Indonesia: Đối tác chiến lược bền chặt, sâu rộng

Việt Nam-Indonesia: Đối tác chiến lược bền chặt, sâu rộng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến 23/12, theo lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Chuyến thăm nhằm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2023.