Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, kết luận cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo (BCĐ) theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, kết luận cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng

Sáng 18-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp phiên đầu tiên, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021, bàn một số nhiệm vụ trọng tâm quý I-2021. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Tham dự cuộc họp, có các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành cơ quan T.Ư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cán bộ lãnh đạo các cơ quan T.Ư và Hà Nội cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, người ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9-2, tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, để chúc mừng những thành tựu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đạt được trong năm 2020; gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 6-2, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định về việc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Kinh tế T.Ư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Quang cảnh hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt kết quả cao nhất, trở thành ngày hội của toàn dân

Sáng 21-1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội nghị thống nhất thành lập Đảng - tranh của họa sĩ Phi Hoanh.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng đã tập hợp sức mạnh và trí tuệ của toàn dân tộc làm nên những chiến thắng chống ngoại xâm hào hùng, những kỳ tích có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 rồi lãnh đạo xây dựng đất nước, đổi mới và phát triển. Những thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối lãnh đạo của Đảng, trước hết là việc hoạch định cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và có tính hiện thực cao; sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn Đảng toàn dân vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 21-1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng sách cho đại diện một số đơn vị có mặt tại buổi lễ. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Báo Nhân Dân ra mắt sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”

Chiều 13-1, tại Trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức họp báo giới thiệu cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”. Tới dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng (*)

Sáng 14-12, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng phát biểu tại hội nghị.

Phải tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn (*)

Sáng 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp, tiếp thu ý kiến đóng góp của 67 đảng bộ trực thuộc T.Ư, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, để hoàn thiện lần cuối dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII, trình Hội nghị T.Ư 14, khóa XII, xem xét, quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu tại cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo (BCĐ) theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 (15-1-2020) đến nay và một số nội dung quan trọng khác.

Mặt trận thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(*)

Mặt trận thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(*)

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị.

Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bàn thêm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ. Trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã mở lớp huấn luyện những thanh niên Việt Nam ưu tú về chủ nghĩa Mác - Lênin và những vấn đề có liên quan để sau này họ trở thành những cán bộ cốt cán của Đảng, lãnh đạo cách mạng đi tới thắng lợi. Người khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(1), “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, nên theo Người, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(2 ).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Lê Huy Vịnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai sĩ quan quân đội

Sáng 16-10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố vào trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai đồng chí: Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.