Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020

NDO -

Sáng 7-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng với các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên  Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị nêu rõ, năm 2020, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ các cơ quan và địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, nhất là trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt, sạt lở đất đá.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt “Năm kỷ luật kỷ cương 2020”; tích cực điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn chỉnh và triển khai biểu tổ chức biên chế mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020 -0
 
 
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị đánh giá, Đảng bộ Quân đội đã làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ngày càng nâng cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tích cực tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng,...

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Quân Ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2020.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm mở đầu cho một thập kỷ mới, cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức,... Trong bối cảnh đó, Quân ủy T.Ư và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu về quân sự, quốc phòng; chủ động, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình, làm nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước bền vững. Tập trung xử lý có hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, nhất là tình huống trên Biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn; không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi cả nước, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các địa phương và nhân dân chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; xây dựng đơn vị "mẫu mực, tiêu biểu", toàn quân có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương,... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị; quyết liệt điều chỉnh để đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị.

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quân đội phải làm mạnh hơn nữa, bài bản hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Đối với những người lầm đường, lạc lối thì phải kiên trì vận động, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục. Đối với những kẻ mượn cớ, nhân danh "góp ý" để chống đối, phá hoại thì phải kiên quyết trừng trị theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, phải thực sự nêu gương, thực sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trách nhiệm, trí tuệ và năng lực thực tiễn để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Phải chủ động kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm, càng không che giấu khuyết điểm; không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau Hội nghị này, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng khẩn trương phổ biến, học tập và quán triệt để toàn quân triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, công tác tuyển quân và huấn luyện năm 2021.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi trong năm công tác mới với một quyết tâm mới và khí thế mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xứng danh Quân đội Anh hùng của Nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân ủy T.Ư, Bộ quốc phòng phát động phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân năm 2021. Nhân dịp này, nhiều tập thể được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân (*)