Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
NDĐT - Ngày 4-4, Trung tâm Truyền thông của cảnh sát New Zealand cho biết, cảnh sát nước này có thể xác nhận rằng người đàn ông bị bắt do liên quan đến các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Christchurch sẽ đối mặt với 50 tội danh giết người và 39 tội danh cố ý giết người khi nghi phạm xuất hiện tại Tòa án Tối cao Christchurch ngày 5-4.
NDĐT - Ngày 2-4, với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối, Quốc hội New Zealand đã thông qua dự luật mới nhằm siết chặt quy định về kiểm soát súng đạn ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên.
NDĐT - Ngày 29-3, hàng nghìn người đã tập trung tại Công viên Hagley ở trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand để tham dự lễ tưởng niệm quốc gia dành cho 50 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố này đúng hai tuần trước.
NDĐT - Ngày 25-3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thông báo về việc mở cuộc điều tra làm rõ những sự việc chung quanh vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo tại nước này hai tuần trước.
NDĐT - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay đã công bố kế hoạch cấm vũ khí bán tự động và súng trường tấn công kiểu quân đội sau vụ tấn công khủng bố vào hai nhà thờ Hồi giáo khiến 50 người thiệt mạng ở thành phố Christchurch hôm thứ sáu tuần trước.
NDĐT - Tính tới đêm 19-3 (giờ địa phương), cảnh sát New Zealand đã xác định được danh tính 21 nạn nhân trong vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở TP Christchurch ngày 15-3 vừa qua.
NDĐT - Khi cuộc tranh luận về trách nhiệm của mạng xã hội trong việc không kịp ngăn chặn phát tán đoạn video truyền trực tiếp hình ảnh vụ xả súng tại New Zealand vẫn chưa có hồi kết, một số công ty của nước này đang cân nhắc ngừng quảng cáo trên mạng xã hội.
Theo TTXVN, Reuters và tin nước ngoài, ngày 17-3, New Zealand tổ chức tang lễ cho những nạn nhân chết trong vụ xả súng tại các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hai ngày trước.
NDĐT - Số người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại Christchurch đã lên tới 50 người khi cảnh sát tìm thấy thêm một thi thể bên trong nhà thờ hồi giáo Al Noor. Trong khi đó cảnh sát cho biết kẻ xả súng đã gửi thư điện tử tới văn phòng Thủ tướng và một số tờ báo khoảng chín phút trước khi hành động.
Theo TTXVN, Reuters và tin nước ngoài, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Guterres lên án mạnh mẽ vụ tiến công khủng bố nhằm các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hôm 15-3, khiến ít nhất 49 người chết và gần 50 người bị thương; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết chống lại sự hận thù của chủ nghĩa cực đoan, cũng như mọi hình thức khủng bố và bạo lực. Liên hợp quốc bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố.
NDĐT - Cảnh sát New Zealand thông báo trên tài khoản Twitter chính thức, lực lượng này đang ứng phó một vụ việc rất nghiêm trọng và bi thảm liên quan một tay súng đang hoạt động tại trung tâm TP Christchurch.
NDĐT - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo có ít nhất 49 người thiệt mạng trong hai vụ xả súng đẫm máu vào hai nhà thờ hồi giáo tại Christchurch. Vụ xả súng gây sốc với toàn thể người dân New Zealand, Thủ tướng Ardern gọi hôm nay là ngày “đen tối nhất”. An ninh tại New Zealand đã được nâng lên mức báo động hai.
NDĐT - Mở đầu buổi họp vào lúc 16 giờ ngày 15-3 (giờ địa phương), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết: “Lúc này tôi không thể đưa ra bất cứ xác nhận nào về số thương vong, điều tôi có thể nói là rõ ràng hôm nay là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand”.
NDĐT - Sau khi biết tin hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ xả súng vào hai nhà thờ Hồi giáo tại TP Christchurch, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới đất nước và người dân New Zealand, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này.
NDĐT - Liên quan đến vụ xả súng tại hai nhà thờ hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand ngày 15-3-2019 làm nhiều người chết và bị thương, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, tính đến 16 giờ 14 phút cùng ngày, số người bị thương vong là 49 người chết, 48 người bị thương và không có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ nổ súng trên.
NDĐT - Trong cuộc họp báo ngày 15-3, Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush cho biết, một đối tượng nam đã bị buộc tội giết người và sẽ ra tòa vào ngày mai. Tuy nhiên, ông Bush không nói rõ người này có chịu trách nhiệm tiến hành cả hai vụ tấn công nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo khiến 49 người thiệt mạng hay không.