New Zealand tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng

Theo TTXVN, Reuters và tin nước ngoài, ngày 17-3, New Zealand tổ chức tang lễ cho những nạn nhân chết trong vụ xả súng tại các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hai ngày trước.

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn người xếp hàng dài trước các đài tưởng niệm tạm thời, được dựng lên quanh thành phố Christchurch. Hàng nghìn người tham gia các buổi cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số. Thủ tướng New Zealand J.Ardern đến nhiều địa điểm của thành phố, chia buồn cùng cộng đồng người Hồi giáo.

Trước đó, cảnh sát trưởng M.Bush cho biết, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nạn nhân trong đền thờ Masjid Al Noor, nâng tổng số người chết trong vụ thảm sát lên 50 người. Số người bị thương cũng tăng lên con số 50. Hiện, tất cả thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi các thánh đường. Cộng đồng Hồi giáo thành phố Christchurch kêu gọi các nhà chức trách nhanh chóng trao trả hài cốt cho gia đình.

Tối 16-3, tại thành phố New Zealand của Australia, một chiếc lá dương xỉ bạc được chiếu lên những “cánh buồm” của Nhà hát Opera, như một biểu tượng cho tình đoàn kết và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân của vụ tiến công khủng bố ở New Zealand. Thủ tướng Australia S.Morrison có mặt tại một nhà thờ phía nam thành phố Sydney, cùng 200 giáo dân cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát. Sự phẫn nộ trước hành động khủng bố và niềm tiếc thương cũng lan tới nhiều quốc gia khác, như Ấn Độ, Bangladesh, Afghanistan, Ai Cập, A-rập Xê-út, Indonesia, Jordan, Pakistan... Đại diện Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt tại New Zealand, tỏ lòng thương tiếc với gia đình các nạn nhân.

* Ngày 17-3, các nhà cung cấp mạng lớn của New Zealand như Spark, Vodafone, 2degrees..., tuyên bố ngăn chặn việc đăng tải các đoạn băng quay cảnh vụ xả súng ở Christchurch lên các trang mạng. Giới chức Niu Di-lân cho biết, các nhà mạng đang hợp tác cùng nhau, để bảo đảm không còn video bạo lực liên quan vụ xả súng xuất hiện trên màn hình các thiết bị của người dân New Zealand.