* Vụ xả súng ở New Zealand cũng trở thành tâm điểm lên án của nhiều nước. Thủ tướng Nhật Bản S.Abe cho đây là "hành động khủng bố hèn hạ và không thể dung thứ". Các nước Malaysia, Indonesia... kịch liệt lên án vụ xả súng và kêu gọi trừng trị thích đáng những đối tượng tiến công. Jordania, Iraq bày tỏ đoàn kết với người dân New Zealand, kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp chống khủng bố. Lybia ra tuyên bố lên án đây là hành động "tàn bạo"...
Ngày 15-3, Giáo hoàng Francis bày tỏ sự đau buồn sâu sắc khi biết tin về số người thương vong trong vụ tiến công. Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố nước này luôn "sát cánh" với New Zealand sau "vụ thảm sát kinh hoàng" nhằm cộng đồng người Hồi giáo. Cùng ngày, Tổng thống Nga V.Putin hy vọng những kẻ liên quan vụ tiến công phải nhận sự trừng trị của pháp luật. Tổng thống Pháp E.Macron lên án vụ xả súng, khẳng định quyết tâm của Pháp tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.
* Ngày 16-3, nghi phạm H.Tarrant, 28 tuổi và là công dân Australia sinh sống tại bang New South Wales, đã ra hầu tòa ở thành phố Christchurch của New Zealand, với cáo buộc giết người trong vụ xả súng nêu trên. Ðối tượng này bị tạm giam đến ngày 5-4, trong khi chờ điều tra với nhiều cáo buộc khác.
Cùng ngày, cảnh sát New Zealand thông báo phong tỏa một bệnh viện ở nước này, sau khi nhận được thông tin về mối đe dọa an ninh. Chính phủ New Zealand lần đầu nâng mức cảnh báo đe dọa lên mức cao. Các sự kiện công cộng trên cả nước trong hai ngày cuối tuần bị hoãn. Hãng hàng không quốc gia New Zealand cũng hủy ít nhất 17 chuyến bay ra vào khu vực Christchurch.
Thủ tướng New Zealand G.Ardern tuyên bố sẽ đưa ra những quy định chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát súng đạn, trong đó cân nhắc một dự luật gồm lệnh cấm các vũ khí bán tự động. Tại một hội nghị về kiểm soát vũ khí diễn ra ở thủ đô Berlin của Ðức, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức H.Maas kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để bảo đảm kiểm soát các loại vũ khí sát thương tự động.
* Sau khi có thông tin nghi phạm xả súng ở Christchurch từng đi nhiều nơi trên thế giới, giới chức Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra để xác minh mục đích của nghi phạm. Bulgaria đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Mỹ, New Zealand, Australia, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Serbia và Montenegro về vấn đề nêu trên...
Trong khi đó, giới chức Mỹ và Anh thông báo đã tăng cường an ninh tại các đền thờ Hồi giáo ở hai nước này, nhằm bảo đảm an toàn cho các tín đồ đi cầu nguyện. Lực lượng bảo vệ pháp luật Anh cũng tích cực thu thập thông tin, giúp phòng ngừa các nguy cơ tiến công có thể xảy ra...