Xác nhận danh tính 21 nạn nhân vụ xả súng tại New Zealand

NDO -

NDĐT - Tính tới đêm 19-3 (giờ địa phương), cảnh sát New Zealand đã xác định được danh tính 21 nạn nhân trong vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở TP Christchurch ngày 15-3 vừa qua.

Người dân đặt hoa, tranh vẽ... gần hiện trường vụ xả súng để tưởng nhớ những người đã khuất. (Ảnh: Reuters)
Người dân đặt hoa, tranh vẽ... gần hiện trường vụ xả súng để tưởng nhớ những người đã khuất. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho biết, 21 thi thể nạn nhân đã được xác nhận danh tính sẽ được trao trả cho người thân, gia đình thực hiện lễ mai táng. Các thi thể này bắt đầu được chôn cất từ ngày 20-3.

Công tác xác định danh tính các nạn nhân khác có thể sẽ được hoàn tất trong đêm 20-3. Tuy nhiên, gia đình của các nạn nhân còn lại không bằng lòng với sự trì hoãn này, vì theo phong tục Hồi giáo, người đã qua đời thường được chôn cất trong vòng 24 giờ.

Giải thích về vấn đề này, Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush nói, cảnh sát phải chứng minh được nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của các nạn nhân với nhân viên điều tra những cái chết bất thường và quan tòa xét xử vụ thảm sát tại hai nhà thờ. Ông Bush nói thêm, tìm ra nguyên nhân cái chết là một quá trình gồm rất nhiều vấn đề và phải được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất.

Phần lớn trong số 50 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo đều là người nhập cư và công dân đến từ các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia... 29 người bị thương trong hai vụ tấn công vẫn được điều trị tại bệnh viện, trong đó tám người được chăm sóc chuyên sâu. Không ít nạn nhân bị thương phải trải qua nhiều ca phẫu thuật do vết thương súng đạn gây ra hết sức phức tạp.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo ngày 19-3, Cảnh sát trưởng New Zealand Mike Bush ca ngợi hành động của các nhân viên đầu tiên ứng phó vụ xả súng. Ông Bush cho biết, lực lượng vũ trang đã có mặt tại hiện trường và sẵn sàng ứng phó trong vòng chưa đầy sáu phút sau khi nhận tin báo xảy ra xả súng. Trong vòng 21 phút kể từ lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng và đó chính là nghi phạm đang bị giam giữ.

Ông Bush cũng thông báo, các cơ quan tình báo toàn cầu, trong đó có Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI và các cơ quan tình báo Australia, Canada và Anh đang thiết lập hồ sơ của tay súng trong vụ thảm sát tại nhà thờ New Zealand.

Ngày 15-3, một người đàn ông đã mang theo súng bán tự động bắn vào các tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện bên trong hai nhà thờ tại TP Christchurch. Cảnh sát xác định nghi phạm xả súng là Brenton Tarrant (công dân Australia, 28 tuổi). Tên này đã bị buộc tội giết người và có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc khác.

* New Zealand đưa một đối tượng liên quan vụ xả súng ra tòa

* ít nhất 49 người thiệt mạng, bốn kẻ tình nghi bị bắt giữ