Dự án nhà ở Thăng Long Green City dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. (Ảnh QUANG THÁI)

Tiếp tục hoàn thiện các chính sách liên quan thị trường bất động sản

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhận định, thời gian qua, thị trường bất động sản đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của các chủ thể tham gia thị trường…, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Techcombank. (Ảnh Phương Hà)

“Nắn” dòng vốn, lành mạnh hóa thị trường bất động sản

Mới đây, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẳng định, cơ quan điều hành chưa bao giờ đưa thông điệp “siết” tín dụng vào bất động sản, chứng khoán. Đáng lưu ý, quan điểm xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, trong đó có một số phân khúc của bất động sản và chứng khoán.

Người dân làm thủ tục hồ sơ nhà, đất tại thành phố Thủ Đức. (Ảnh SỸ HƯNG)

Cần có cơ sở chuẩn để tính thuế bất động sản

Việc siết lại hoạt động tính thuế chuyển nhượng bất động sản đã mang lại kết quả tích cực là làm giảm tình trạng kê khai hai giá, tăng nguồn thu ngân sách nhưng cũng kéo theo lượng hồ sơ khai thuế, tính thuế tại các chi cục thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Căn nguyên là do thành phố vẫn chưa có khung chuẩn để tính thuế trong các hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Người dân kê khai thuế tại Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức. (Ảnh Thu Dịu)

Chống thất thu ngân sách từ chuyển nhượng bất động sản

Truy thu thuế, công khai tên doanh nghiệp nợ thuế, phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra xử lý các trường hợp cố tình thực hiện hành vi kê khai sai lệch số thuế phải nộp… là các giải pháp đang được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nhằm chống thất thu ngân sách từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.