Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”

NDĐT - Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tại Đồn biên phòng Nhâm (huyện A Lưới), ngày 21-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”.

Nhiều họa sĩ hội tụ trong triển lãm về người lính

Nhiều họa sĩ hội tụ trong triển lãm về người lính

NDĐT - 60 tác phẩm với nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc và chất liệu khác nhau như sơn mài, sơn dầu, tranh lụa, màu nước, bột màu… về đề tài người lính đã được quy tụ trong triển lãm mang tên “Từ Nhân dân mà ra” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Triển lãm mở cửa nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng QĐND Việt Nam.

Kỷ niệm trọng thể 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

NDĐT - Sáng 21-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa (*)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa (*)

Bài phát biểu của Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Kỷ niệm trọng thể 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Nhân lên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhân lên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), trong bối cảnh cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích mừng Xuân, mừng Đảng, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng cùng chính quyền địa phương, đồn biên phòng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Ngô Thị Liễu, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo khu vực biên giới biển

NDĐT - Ngày 21-12, Bộ chỉ huy Bộ độ Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bốn căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Ảnh: TTXVN

“Bộ đội Cụ Hồ” - danh hiệu cao quý

Hình ảnh và tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” là hiện tượng rất độc đáo trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa quân sự Việt Nam nói riêng. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới mà nhân dân lấy tên vị lãnh tụ tối cao của mình đặt cho quân đội. Đây vừa là tình cảm, vừa là niềm tin của quần chúng dành cho lực lượng vũ trang. Hiếm có một dân tộc nào mà hình ảnh người lính lại được toàn dân coi đó là một hình mẫu của con người trong thời đại mới, để hết lòng tin yêu, quý trọng, động viên mọi thế hệ con cháu kế tiếp và noi theo gương sáng của Bộ đội Cụ Hồ như dân tộc Việt Nam ta.

Ảnh minh họa (TTXVN)

75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

NDĐT- Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân đã có bài "75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng". Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu điển hình, tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình, tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

NDĐT – Ngày 19-12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) đã gặp mặt Đoàn đại biểu điển hình, tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019.

Quang cảnh khai mạc triển lãm.

Khai mạc triển lãm 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam tại Hải Phòng

NDĐT- Hơn 200 ảnh, tư liệu, hiện vật có giá trị đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân thành phố Cảng trong triển lãm “75 năm - Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, được khai mạc cuối giờ chiều nay, 18-12, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

Ra mắt Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại LB Nga

Ra mắt Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại LB Nga

NDĐT - Tối 16-12, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 do Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga tổ chức, đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Cục phục vụ Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow (LB Nga).

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Pháp

NDĐT - Ngày 16-12, tại Thủ đô Paris (CH Pháp) Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu. Ảnh: DƯƠNG GIANG (TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt cựu chiến binh bộ đội đặc công tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 53 năm Ngày Truyền thống binh chủng Ðặc công, chiều 16-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 67 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, chiến sĩ đặc công tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà gia đình chính sách tại ATK Định Hóa.

Bộ trưởng Quốc phòng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa

NDĐT - Ngày 14-12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn cán bộ lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng hành quân về nguồn, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm, thăm nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối đã ở, làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kinh nghiệm chiến tranh du kích trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Trên thế giới, hiếm có quốc gia, dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, phải chịu đựng nhiều hy sinh, mất mát để giành và giữ độc lập, tự do. Trong 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 - 1975), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã viết nên bản trường ca huy hoàng của thế kỷ 20, lần lượt đánh thắng hai cường quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước; góp phần to lớn vào thắng lợi của phong trào cách mạng thế giới.