Các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm

Tối 20-12, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự triển lãm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và hội chợ Việt Bắc năm 2019 do Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương và tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại triển lãm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là dịp giới thiệu thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong suốt 75 năm qua. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất cao đẹp, đánh giặc giữ nước của quân đội ta.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, là lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế, triển lãm và hội chợ Việt Bắc đã giới thiệu thành tựu xây dựng, phát triển kinh tế của quân đội, giúp dân vùng sâu, vùng xa, biên giới giảm nghèo, qua đó giảm đóng góp của nhân dân và ngân sách đối với quốc phòng.

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng nhà tình nghĩa cho 10 gia đình có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 25-12.

* Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 20-12, Đoàn công tác T.Ư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn, đã tới thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Tây Ninh. Cùng đi có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả mà Đồn Biên phòng Phước Chỉ đạt được trong thời gian qua, nhất là đối với việc giữ vững chủ quyền an ninh trên tuyến biên giới, trong đẩy mạnh giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng kéo giảm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới. Đồng thời động viên các cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, bước sang một năm mới đạt nhiều thành công.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác tới thăm, trao 40 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và trao 20 chiếc xe đạp tặng học sinh ba xã biên giới: Phước Chỉ, Phước Lưu, Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

* Sáng 20-12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ viếng và dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Với lòng thành kính sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã dâng hương, hoa lên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tưởng nhớ vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của QĐND Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

* Ngày 20-12, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và gặp mặt truyền thống 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Diễn văn kỷ niệm khẳng định, 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ và ác liệt, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vẫn kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những khẩu hiệu: “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc” đã trở thành phương châm hành động gắn liền với những chiến công oanh liệt của mảnh đất, con người Hà Tĩnh. Phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, những năm qua lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

* Ngày 20-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, xây dựng, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng trong 75 năm qua và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

* Hòa chung không khí của các ngày lễ lớn năm 2019, sáng 20-12 Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCH quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trong giai đoạn hòa bình, kiến thiết quê hương, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, mưu trí giúp đỡ nhân dân nhiều vùng khó khăn hoàn thành nhiều mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững mạnh.

* Ngày 20-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, cùng gần một nghìn cán bộ quân đội nghỉ hưu.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ quân đội, các đơn vị quân đội đóng quân tại địa phương và QĐND Việt Nam anh hùng.

* Ngày 20-12, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh khai mạc triển lãm 235 hình ảnh và hiện vật về QĐND Việt Nam. Nội dung triển lãm gồm các phần chính: sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đối với QĐND Việt Nam; QĐND Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); QĐND Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (1975 - 2019). Thông qua triển lãm, người tham quan có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta và QĐND Việt Nam, với quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang và nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Sáng 20-12 tại TP Buôn Ma Thuột, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức triển lãm “Quân - dân Đắk Lắk chung sức, đồng lòng”. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh, tư liệu phản ánh lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; những chiến công của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk; ca ngợi nghĩa tình quân dân, sự lớn mạnh của LLVT địa phương, nền nếp chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay. Với những đóng góp to lớn và đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến, LLVT Đắk Lắk đã vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh...