Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”

NDO -

NDĐT - Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tại Đồn biên phòng Nhâm (huyện A Lưới), ngày 21-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”.
Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng”.

Đây là công trình tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng đầu tiên tại Thừa Thiên Huế.

Đến dự lễ khánh thành tượng đài có Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành cùng huyện A Lưới.

Tượng đài “Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng” được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, thể hiện hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn một chiến sĩ Biên phòng.

Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 60 triệu đồng, trong đó Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại do đơn vị vận động các cơ quan, đơn vị và cá nhân hảo tâm quyên góp. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm đã nỗ lực với hàng trăm ngày công xây dựng.

Với kết cấu bằng bê-tông giả đá, tượng sơn màu đồng có trọng lượng 1,5 tấn, cao 1,65 m, đặt trên bệ khối hộp ba cấp, ốp đá granite. Phần bệ tượng được dán đá và khắc ghi câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của lực lượng Công an Nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ngày 2-3-1962, tổ chức tại Hà Nội.

Tượng đài toạ lạc ở trung tâm của khuôn viên Đồn Biên phòng Nhâm nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công trình, bảo đảm tính trang trọng, đồng thời mang ý nghĩ giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc để kính dâng lên Bác.

Đây là công trình đặc biệt được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019); 55 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế (15-12-1964 – 15-12-2019); tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công trình được xây dựng còn có ý nghĩa góp phần xây dựng cảnh quan của đơn vị thêm sạch đẹp, nề nếp chính quy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương cũng như của đơn vị.

Dịp này, Đồn Biên phòng Nhâm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như dâng hoa tại tượng đài "Bác Hồ với Chiến sĩ Biên phòng"; tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm của QĐND Việt Nam, truyền thống của lực lượng BĐBP và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tạo không khí sôi nổi.